1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Khống chế thành công thanh niên “đu” gần 10 tiếng trên nóc chùa

(Dân trí) - Sau gần 10 tiếng “cố thủ” trên nóc chùa An Phú (TPHCM), nam thanh niên đã bị cảnh sát khống chế, đưa về trụ sở lập hồ sơ xử lý.

>> Thanh niên trèo lên nóc chùa quậy phá suốt nhiều giờ

Đến khoảng 12h trưa 15/11, Cảnh sát PCCC và Công an quận 8, TPHCM đã khống chế thành công thanh niên “cố thủ” nhiều giờ trên nóc chùa An Phú để đưa về trụ sở công an phường 10, quận 8 lập hồ sơ, xử lý.

Thanh niên đứng trên nóc chùa gần 10 tiếng
Thanh niên đứng trên nóc chùa gần 10 tiếng

Trước đó như Dân trí đã thông tin, khoảng 3h sáng cùng ngày, thanh niên nói trên đi vào nhà dân dọc đường Chánh Hưng để xin tá túc qua đêm nhưng không ai cho, sau đó thanh niên này vào chùa An Phú (đường Chánh Hưng, phường 10, quận 8, TPHCM) quậy phá, khi bị xua đuổi thì thanh niên này leo lên nóc chùa “cố thủ”.

Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 8, Phòng cứu nạn cứu hộ (thuộc Cảnh sát PCCC TPHCM), Công an phường 10 và Công an quận 8 đã có mặt tìm cách thuyết phục, khuyên thanh niên này xuống đất, nhưng không được.

Thanh niên dùng chân đạp vào cảnh sát khi các chiến sĩ có ý định khống chế
Thanh niên dùng chân đạp vào cảnh sát khi các chiến sĩ có ý định khống chế
Sau đó cảnh sát đã áp sát và khống chế thành công
Sau đó cảnh sát đã áp sát và khống chế thành công

Sau khoảng 10 tiếng, các chiến sĩ Cảnh sát PCCC đã bắt thang, sử dụng dây bảo hộ để tiếp cận nóc chùa, nơi thanh niên đang “cố thủ” và đưa được đối tượng này xuống đất an toàn.

Hiện công an đang lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khống chế thành công thanh niên “đu” gần 10 tiếng trên nóc chùa - 4
Thanh niên bị khống chế đưa lên xe về trụ sở
Thanh niên bị khống chế đưa lên xe về trụ sở

Thảo Trần