Hà Nôi:

Khởi tố nữ giám đốc chiếm đoạt 123 tỷ đồng

(Dân trí) - Viện Kiểm sát nhân dân quận Đống Đa vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can một nữ doanh nhân 52 tuổi về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới 123 tỷ đồng.

Bà Trần Thị Kim Oanh (SN 1957, trú tại phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa), Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại sản xuất và dịch vụ Cát Đại Lợi - Tập đoàn tài chính bất động sản Thịnh Vượng - Đại Phát bị khởi tố về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
 
Trước đó, theo điều tra của cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa, từ năm 2005 đến nay, bà Oanh đã huy động rất nhiều tiền vay của các cá nhân trong và ngoài địa bàn thành phố Hà Nội.
 
Trong quá trình vay vốn, Trần Thị Kim Oanh thường làm hợp đồng dưới danh nghĩa của Công ty Cát Đại Lợi và có ký tên, đóng dấu. Công an quận Đống Đa đã nhận được 18 đơn tố giác bà Oanh vay nợ đã lên đến khoảng 123 tỷ đồng. Đến nay bà Oanh không còn khả năng thanh toán.

Phúc Hưng