Khởi tố 6 đối tượng đánh “dằn mặt” kiểm lâm

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) vừa quyết định khởi tố vụ án và 6 bị can là lâm tặc trong vụ hành hung kiểm lâm, phá hoại tài sản để “dằn mặt” tại trạm Chà Nòi ngày 7 và 9/11.

6 đối tượng đều trú tại bản Phú Minh (Thượng Hóa - Minh Hóa), gồm: Cao Bắc Thái (SN 1990), Đinh Xuân Huy (SN 1990), Đinh Xuân Hoàng (SN 1992), Trần Phúc Quý (SN 1974), Trần Xuân Văn (SN 1986) và Đinh Hy (SN 1983), bị khởi tố về tội "Cố ý gây thương tích" (Điều 104 BLHS) và tội "Hủy hoại tài sản" (Điều 143 BLHS).
 
Khởi tố 6 đối tượng đánh “dằn mặt” kiểm lâm - 1
Chốt kiểm soát của Trạm KL Chà Nòi bị phá tan tành.

Theo kết quả điều tra bước đầu: ngày 1/11, các đối tượng này bị lực lượng kiểm lâm trạm Chà Nòi (nằm trên đèo Đá Đẽo, trên đường Hồ Chí Minh) bắt giữ, tịch thu gỗ vận chuyển trái phép.

Do tức tối, vào các ngày 7/11 và 9/11, nhóm đối tượng đã cùng nhau xông vào lán trại thuộc chốt kiểm soát lâm sản của Trạm kiểm lâm Chà Nòi, đuổi đánh 4 kiểm lâm viên và sau đó phá hủy nhiều vật dụng sinh hoạt, nhu yếu phẩm của kiểm lâm tại chốt.

Vụ hành hung ngày 9/11 làm anh Nguyễn Văn Mưu (tổ trưởng) bị gãy tay, đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Hồng Kỹ