1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khởi động lại dự án đường Hồ Chí Minh qua ba tỉnh sau 12 năm dừng thi công

Phạm Diện

(Dân trí) - Sau 12 năm dừng thi công, đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa đi qua tỉnh Bình Dương, Tây Ninh và Long An được tái khởi động nhằm hoàn thành các hạng mục thi công dang dở.

Ngày 18/11, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cùng tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Long An và Tập đoàn Đèo Cả tổ chức Lễ triển khai thi công Dự án Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa tại xã An Lập, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương).

Đoạn Chơn Thành - Đức Hòa dài gần 73km đi qua các tỉnh gồm: Bình Dương, Tây Ninh, và Long An.

Dự án được khởi công vào năm 2009, do Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn, dự án tạm hoãn từ năm 2011.

Khởi động lại dự án đường Hồ Chí Minh qua ba tỉnh sau 12 năm dừng thi công - 1

Bản đồ dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa (Ảnh: Phạm Diện).

Sau 12 năm dừng thi công, đến nay, dự án được tái khởi động với mục tiêu tiếp tục hoàn thành các hạng mục thi công dở dang, tránh lãng phí nguồn vốn Nhà nước đã đầu tư, góp phần nối thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh với quy mô 2 làn xe.

Dự án hoàn thành sẽ chia sẻ lưu lượng với các trục dọc vùng Đông Nam Bộ, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông.

Khởi động lại dự án đường Hồ Chí Minh qua ba tỉnh sau 12 năm dừng thi công - 2

Dự án được tái khởi động sau 12 năm dừng thi công (Ảnh: Phạm Diện).

Dọc tuyến có 14 công trình cầu, trong đó 3 cầu xây dựng mới và 11 cầu tiếp tục thi công hoàn thiện.

Theo phê duyệt dự án của Bộ Giao thông Vận tải, đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa được đầu tư sẽ góp phần "khép kín" đường Hồ Chí Minh từ Pắc Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau) theo Nghị quyết của Quốc hội.

Dự án giao cắt, kết nối với nhiều tuyến đường quan trọng khác như: đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đường Mỹ Phước - Tân Vạn, quốc lộ 13, cao tốc TPHCM - Mộc Bài, đường Vành đai 4 TPHCM…

Tổng mức vốn đầu tư dự án hơn 2.229 tỷ đồng bằng vốn ngân sách, dự kiến hoàn thành năm 2025.