An Giang:

Khởi công xây tượng Phật Thích ca cao nhất thế giới trên sườn núi Sam

(Dân trí) - Ngày 5/3, tại khu công viên văn hóa Núi Sam, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang, Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam, TP. Châu Đốc tổ chức lễ khởi công xây dựng tượng phật Thích ca cao 81m khắc vào vách Núi Sam; đây được coi là tượng phật Thích ca cao nhất thế giới.

Công trình tượng Phật Thích ca tọa thiền cao 81m được đặt trang trọng ở vị trí trung tâm quần thể tượng trong khuôn viên rộng 5.500m2; tổng kinh phí xây dựng khoảng 255 tỷ đồng do Ban quản trị Lăng Miếu Núi Sam làm chủ đầu tư, trích từ nguồn vốn của lăng miếu và sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước; dự kiến công trình sẽ hoàn thành sau năm năm thi công.

Khu tượng phật Thích ca tọa lạc trên sườn Tây của ngọn núi Sam, thuộc Khóm Vĩnh Tây, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc. Đây là hạng mục thứ 4 trong 1 quần thể đa dạng gồm 4 hạng mục của công viên văn hóa Núi Sam rộng 10ha gồm: công trình cơ sở hạ tầng, khu trưng bày Phật Giáo Việt Nam và nhà cốt. Công trình tượng Phật Thích ca tọa thiền cao 81m được kết nối vớiquần thể tượng Phật Đản sinh cao 21m, tượng phật Tuyết Sơn 35m và tượng phật nhập niết bàn dài 49m.

Ông Huỳnh Văn Đường, Trưởng Ban Quản trị Lăng miếu núi Sam, thành phố Châu Đốc (An Giang) cho biết, đến thời điểm này, công trình tượng Phật Thích ca tọa thiền cao 81m được xây dựng trên sườn núi Sam, thuộc khu công viên văn hóa Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang là công trình tượng phật cao nhất thế giới, sau khi hoàn thành, khu công viên văn hóa Núi Sam sẽ là công viên Phật giáo độc đáo của cả nước, góp phần đưa khu du lịch Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang thành khu du lịch cấp quốc gia, là địa chỉ du lịch tâm linh lớn của Nam bộ và Việt Nam, thu hút ngày càng đông du khách trong ngoài nước đến tham quan, chiếm bái.

Thành phố Châu Đốc (An Giang) được xem là cửa ngõ giao thương quan trọng của tỉnh An Giang và của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với nước bạn Campuchia và các nước trong khu vực Đông Nam Á khác qua đường thủy và đường bộ; nằm ở nơi giao nhau của sông Hậu và sông Châu Đốc, có đường biên giới tiếp giáp Campuchia, là đầu mối đến 4 cửa khẩu quốc tế và quốc gia là Tịnh Biên, Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu), Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú); là một trong hai trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh An Giang, mỗi năm thu hút hơn 5 triệu lượt khách đến tham quan nghĩ dưỡng; Xây dựng Công trình tượng Phật Thích ca tọa thiền cao nhất thế giới (81m) là cơ hội để ngành du lịch tỉnh An Giang thu hút nhiều hơn nữa du khach gần xa,đưa thành phố Châu Đốc phát triển xứng tầm với tiềm năng và trở thành trung tâm thương mại, du lịch quan trọng của tỉnh An Gianẽn

Nguyễn Hành- C.M