1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Khởi công xây dựng đường băng số 2 Cảng hàng không Cam Ranh

(Dân trí) - Sáng 15/3, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng đường cất hạ cánh số 2 - Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng.

Lễ khởi công xây dựng đường cất hạ cánh số 2 - Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh, sáng 15/3
Lễ khởi công xây dựng đường cất hạ cánh số 2 - Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh, sáng 15/3.

Đây là đường cất hạ cánh đạt tiêu chuẩn Cảng hàng không cấp 4E, có quy mô và sức chịu tải đáp ứng khai thác an toàn, hiệu quả các loại máy bay chở khách cỡ lớn như: A320, A321, B737, B767-300, B787, A350-900…

Bên cạnh đó, dự án còn nâng cấp, cải tạo các đường lăn kết nối với đường cất hạ cánh số 2 và sân đỗ máy bay, đảm bảo khai thác được 2 máy bay thân lớn của hàng không dân dụng vào giờ cao điểm. Dự án cũng đầu tư xây dựng hệ thống thông tin tín hiệu đồng bộ, đáp ứng tiêu chuẩn khai thác CAT I của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế ICAO…

Được biết, hiện đường cất hạ cánh số 1 – Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh đang xuất hiện nhiều hư hỏng, xuống cấp, tiềm ẩn yếu tố mất an toàn. Việc khai thác máy bay tại Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh hiện nay thường xuyên quá tải 125% đã ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ khai thác của đường cất hạ cánh số 1. Bên cạnh đó, Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh có tính chất sử dụng chung giữa hàng không dân dụng và quân sự, nên không đảm bảo an toàn các yêu cầu về an ninh, cũng như công tác quản lý, điều hành bay...

Được biết, dự kiến thời gian thực hiện đường cất hạ cánh số 2 - Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh là 36 tháng. Sau khi hoàn thành, sẽ chuyển toàn bộ khai thác sang đường cất hạ cánh số 2, nghiên cứu phương án nâng cấp đường cất hạ cánh số 1 – Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh.

Viết Hảo