Cần Thơ:

Khởi công xây dựng 1.000 căn nhà đại đoàn kết

(Dân trí) - Sáng 4/9, Đảng ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đã chính thức phát lệnh khởi công xây dựng 1.000 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo TP.

Theo đó, nhằm hỗ trợ các hộ nghèo có nơi ở ổn định “an cưu lạc nghiệp”, một ngân hàng đã tài trợ 27 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo thuộc 8 quận, huyện TP Cần Thơ; trị giá mỗi căn là 32 triệu đồng.
 
Ông Nguyễn Văn Luân - ấp Nhơn Lộc 1, thị trấn Phong Điền - không giấu được niềm vui: “Gia đình tui có 4 nhân khẩu nhưng không có “cục đất chọi chim”, quanh năm hai vợ chồng đi làm phụ hồ để lo cái ăn và chuyện học hành của hai cháu nhỏ là đuối sức. Vì thế ước mơ có căn nhà lành lặn, thoát khỏi cảnh dột nát là sự mong đợi của gia đình tôi hơn chục năm nay. Không ngờ bây giờ có được, vợ chồng tui biết ơn nhà nước và nhà tài trợ nhiều lắm!”.

Khởi công xây dựng 1.000 căn nhà đại đoàn kết

Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ - trao bảng tượng trưng xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ - ông Lê Hùng Dũng - nhấn mạnh: “Chủ trương xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo có nơi ở ổn định, chí thú làm ăn là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và của UBMTTQ Việt Nam”.

Ông Dũng lưu ý các chủ đầu tư có bản vẽ để người dân có thể giám sát việc thi công; trong mỗi căn nhà phải có nhà vệ sinh khép kín, giúp đảm bảo vệ sinh môi trường và thuận tiện cho người già, trẻ nhỏ; Địa phương tăng cường công tác vận động để đảm bảo nguồn kinh phí xây dựng  đúng thiết kế, bàn giao cho người dân trước ngày 15/11/2012.

Theo ông Nguyễn Trung Hiếu - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ - thời gian qua toàn thành phố đã xây dựng và bàn giao trên 20.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Nguyễn Hành