Khởi công Nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam
(Dân trí) - Sáng nay, 23/12, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà máy nhiệt điện lớn nhất của cả nước từ trước tới nay tại xóm Hải Phong, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 do LILAMA đầu tư xây dựng có công suất 1.200MW được chia làm hai tổ máy với tổng vốn đầu tư lên đến 19.996 tỷ đồng, tương đương 1,250 tỷ USD. Đây là nhà máy nhiệt điện sử dụng than đá có quy mô và công suất lớn nhất Việt Nam cho đến thời điểm này.
Dự án bao gồm phần xây dựng nhà máy chính và xây dựng cảng nhập than có công suất 3 triệu tấn/năm. Nhà máy chính có tổng diện tích khoảng 261,6ha, bao gồm 273ha đất và 48ha diện tích mặt biển.
Nhà máy Nhiệt điện đốt than được thiết kế và xây dựng theo công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, với lò hơi theo kiểu đốt trực tiếp tuần hoàn tự nhiên, hoá nhiệt trung gian một góc, tuốc-bin theo kiểu ngưng hơi 4 hoặc 3 thân đồng trục với các thiết bị được sản xuất tại các nước công nghiệp phát triển. Nhiên liệu của nhà máy là loại than cám 5 Hòn Gai được vận chuyển vào Hà Tĩnh bằng đường biển.
Sau khi đi vào hoạt động nhà máy sẽ cung cấp một lượng điện năng rất lớn khoảng 6,71 tỷ KWh/năm. Thời gian vận hành trung bình một năm khoảng 6.000 giờ, với cấp điện áp 220KV.
![]() |
Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I nói riêng và khu công nghiệp Vũng Áng nói chung là một lựa chọn có tính chiến lược, khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước về chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đầu tu phát triển công nghiệp tại các tỉnh miền Trung.
Với tổng vốn đầu tư lớn có ý nghĩa và tầm chiến lược đối với đất nước nên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Tổng Công ty LILAMA phải chấp hành nghiêm túc các quy định của nhà nước về đầu tư và xây dựng, làm thật tốt đảm bảo tiến độ phát điện vào năm 2011 và 2012. “Trong quá trình thi công tỉnh Hà Tĩnh phải hỗ trợ tối đa chủ đầu tư cùng các bên liên quan để công trình được xây dựng thuận lới nhất. Và khi công trình hoàn thiện phải sánh ngang được với các công trình hiện đại nhất về nhiệt điện hiện nay” - Thủ tướng nhấn mạnh.
Theo kế hoạch, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I sẽ đưa vào vận hành tổ máy 1 vào tháng 3/2011, tổ máy 2 vào tháng 3/2012. Sau khi đi vào sản xuất toàn bộ Nhà máy sẽ đóng góp vào ngân sách nhà nước trung bình mỗi năm khoảng 600 tỷ đồng, đáp ứng yêu cầu phát triển có tính chiến lược của ngành điện Việt Nam.
Nhà máy sẽ tạo công ăn việc làm trực tiếp khoảng trên 2.000 laođộng và gián tiếp cho hàng ngàn người khác trong khu vực, góp phần nâng cao đời sống vật chất văn hoá tinh thần cho nhân dân các địa phương trong tỉnh Hà Tĩnh, tạo đà phát triển công nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh.
Nhóm PV Hà Tĩnh