Hà Tĩnh:

Khởi công Dự án hạ tầng sống chung với lũ đầu tiên

(Dân trí) - Sáng nay 10/4, tại sân vận động xã Liên Minh, UBND huyện Đức Thọ đã tổ chức Lễ khởi công Dự án hạ tầng sống chung với lũ cho các xã vùng ngoài đê sông La.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 906 tỷ đồng bao gồm các công trình điện, đường, trường, trạm nằm trong vùng 11 xã ngoài đê sông La có tổng diện tích là 4.217 ha với hơn 29.000 người dân.

Khởi công Dự án hạ tầng sống chung với lũ đầu tiên - 1
Quang cảnh Lễ khởi công
 
Tại buổi lễ, thay mặt đơn vị chủ đầu tư, ông Võ Công Hàm, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ đã vui mừng cho biết: đây là công trình mang ý nghĩa chiến lược để tạo ra một bước mới trong việc phát triển KT-XH của huyện nhà.
 
Trước hết nhằm giúp nhân dân các địa phương nâng cao khả năng phòng chống bão lụt, cải thiện cơ bản công tác cứu hộ, cứu nạn giảm thiệt hại về sinh mạng và tài sản, từng bước ổn định đời sống nhân dân.
 
Đây là vùng có diện tích đất tự nhiên tương đối lớn, chất lượng đất phù sa tốt có khả năng để phát triển nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên trong thời gian qua tiềm năng đó chưa được khai thác hiệu quả do thiên tai lũ lụt và sự đầu tư còn hạn chế.
 
Thay mặt đơn vị thi công, ông Nguyễn Đức Thụy, Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thành đã hứa với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và địa phương Đức Thọ sẽ tập trung năng lực cao nhất cho chất lượng các công trình, bảo đảm đúng tiến độ, an toàn tuyệt đối, đồng thời mong muốn sự quan tâm đúng mức của địa phương trong quá trình thực hiện Dự án.
 
Đúng 10h cùng ngày công trình được phát lệnh khởi công.
 
Cao Cường