Quảng Ninh:

Khởi công dự án Cầu Bạch Đằng nối thông tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội

(Dân trí) - Sáng 25/1, tại Km22+700, đầu sông Bạch Đằng, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã phát lện khởi công Dự án cầu Bạch Đằng.

Công trình này là đường dẫn và nút giao cuối tuyến nối với đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, dài 5,4 km, với tổng vốn đầu tư hơn 7.600 tỉ đồng. Trong đó, cầu Bạch Đằng dài hơn 3km với 4 làn xe, nhịp thông thuyền 250m, có chiều cao thông thuyền cho tàu 2 vạn tấn.

Đây là hợp phần 2 của Dự án đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng dài 25km. Dự án cầu Bạch Đằng được đầu tư theo hình thức BOT,do liên danh nhà đầu tư có năng lực thực hiện, gồm: Cienco1 – Phúc Lộc – Cái Mép – Cường Thịnh Thi – Công Thành – Phương Thành – Trung Nam group - Tập đoàn SE (Nhật Bản). Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành đồng bộ với tuyến đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng vào tháng 12.2016.

Khởi công dự án Cầu Bạch Đằng nối thông tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội

Đánh giá của UBND tỉnh Quảng Ninh cho thấy: Dự án đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng và Dự án cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến cùng hoàn thành có ý nghĩa to lớn, không những về giao thông đường bộ, đường không, đường thủy mà còn có ý nghĩa liên kết kinh tế vùng động lực phía Bắc, Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, liên kết chuỗi đô thị phát triển năng động: Hạ Long, Quảng Yên, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội và các Khu công nghiệp quan trọng phía Bắc. Bên cạnh đó còn góp phần quan trọng trong công tác quốc phòng – an ninh quốc phòng.

“Dự án hoàn thành giảm cự ly và rút ngắn thời gian từ Quảng Ninh đi Hà Nội từ 180km còn 120km, thời gian còn khoảng 1,5 giờ so với trước đây 3,5 giờ; giảm đoạn đường từ Quảng Ninh sang Cảng Hải Phòng từ 75km xuống còn 25km; thuận lợi giao thông đường bộ, phát huy Sân bay Cát Bi và phân tải cho Cảng Lạch Huyện, Cảng Đình Vũ – Hải Phòng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Đọc cho rằng: Dự án đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng khi hoàn thành có ý nghĩa to lớn không những về giao thông đường bộ, đường không, đường thủy mà còn có ý nghĩa liên kết kinh tế vùng động lực phía Bắc, Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, liên kết chuỗi đô thị phát triển năng động: Hạ Long, Quảng Yên, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội và các Khu công nghiệp quan trọng phía Bắc. Giảm cự ly và rút ngắn thời gian từ Quảng Ninh đi Hà Nội từ 180km xuống còn 130km, thời gian di chuyển chỉ còn 1,5 giờ so với trước đây 3,5 giờ, thuận lợi giao thông đường bộ, phát huy Sân bay Cát Bi và phân tải cho Cảng Lạch Huyện, Cảng Đình Vũ - Hải Phòng. Đồng thời tạo điều thuận lợi cho các Tour du lịch hấp dẫn các Tỉnh phía Bắc đến với Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Trước đó, sáng 13/9/2014, tại Km 102 + 300 QL18, thuộc phường Đại Yên, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo các bộ ngành và tỉnh Quảng Ninh chính thức phát lệnh khởi công xây dựng tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Dự án tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng có tổng chiều dài hơn 25km, được thiết kế với 4 làn xe, vận tốc cho phép 100 - 110km/h. Trong đó phần đường cao tốc dài 19,8km và phần cầu Bạch Đằng dài 5,41km.

Được biết, trong quá trình chuẩn bị đầu tư triển khai dự án, đã có rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm tới Quảng Ninh và đã đầu tư các dự án lớn về sản xuất kinh doanh, du lịch tại Quảng Ninh đón bắt khi tuyến đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng hoàn thành.

Thu Hằng - Quốc Cường