Bình Dương:

Kho chứa sơn, hóa chất chìm trong “biển lửa”

(Dân trí) - Một vụ hỏa hoạn cực lớn đã xảy ra tại một kho chứa sơn, hóa chất nằm trên địa bàn đường ĐT743, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương. Hàng trăm lính cứu hỏa nỗ lực ngăn chặn ngọn lửa cháy lan sang cây xăng lân cận và khu dân cư.

Hiện trường vụ cháy kho sơn, hóa chất 
Hiện trường vụ cháy kho sơn, hóa chất 

Thông tin ban đầu, khoảng 22h15 ngày 26/4 một ngọn lửa được xác định phát ra từ khu vực kho chứa sơn và hóa chất của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Vân Trúc (nằm trên đường ĐT743). Chỉ trong một thời gian ngắn ngọn lửa đã bao trùm cả nhà kho rộng hàng ngàn m2. Người dân địa phương cố gắng tìm cách tiếp cận, dập lửa nhưng bất thành.

“Tôi thấy ngọn lửa bốc lên dữ dội, cao hàng chục mét, kèm theo đó là những tiếng nổ lớn. Không ai dám đến gần, nhiều người ở gần hiện trường vụ cháy đã phải di tản ra khỏi khu vực nguy hiểm” – Ông Vũ Minh Trọng (người dân nơi đây) kể lại.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa
Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa
Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã điều động gần 20 xe chữa cháy, cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Chỉ huy cảnh sát chữa cháy xác định, phương án ưu tiên số 1 là cô lập ngọn lửa không cho cháy sang cây xăng cũng thuộc sự quản lý của Công ty Vân Trúc và những nhà xung quanh rồi mới tiến hành dập lửa. Các vòi rồng được triển khai tiếp cận từ trên cao để “đánh chặn” ngọn lửa.

Đến 1h30 sáng 27/4, ghi nhận tại hiện trường cho thấy, cả khu nhà kho chứa sơn và hóa chất đã chìm trong “biển lửa”. Ngọn lửa vẫn bùng lên dữ dội, hiện chưa ghi nhận thương tích về người.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa
Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa
Đến rạng sáng 27/4, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế, xe cứu hỏa đang được CS PCCC Bình Dương điều động đến hiện trường

Lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã điều động thêm xe cứu hỏa tiếp viện từ các khu công nghiệp.

PV Dân trí tiếp tục thông tin vụ cháy cực lớn này.

Trung Kiên