Khi tân Giám đốc Công an Hà Nội “phát lệnh”

(Dân trí) - Một thông tin rúng động không chỉ báo giới và cũng không chỉ nhân dân Thủ đô mà cả nước. Đó là việc Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, một cây phóng sự xuất sắc của làng Báo chí Cách mạng Việt Nam hiện đang công tác tại báo Lao Động đã bị bọn côn đồ hành hung, đánh trọng thương ngay giữa ban ngày tại Hoàng Mai, một quận trung tâm của TP Hà Nội.

Theo phản ánh từ báo chí, sáng 23/3, sau khi đưa con đến lớp, Đỗ Doãn Hoàng tiếp tục đi thực hiện nhiệm vụ cơ quan giao. Đến khu vực phía sau chung cư Kim Lũ (phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội), anh thấy một người đàn ông cầm gậy đứng chặn đường. Nghĩ là bảo vệ công trường xây dựng gần đó nên anh Hoàng quay đầu xe. Tuy nhiên, ngay khi anh Hoàng quay lại, ba đối tượng bất ngờ cầm gậy xông đến tới tấp đánh anh.


Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị đánh bầm dập ở tay và nhiều chỗ khác (Ảnh: Lao Động)

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị đánh bầm dập ở tay và nhiều chỗ khác (Ảnh: Lao Động)

Dù đã hô là đánh nhầm người nhưng Đỗ Doãn Hoàng vẫn bị các đối tượng đánh liên tiếp bằng gậy vào chân, tay. Chỉ khi thấy anh Hoàng nằm bất động, các đối tượng mới chịu bỏ đi.

Được biết, các cơ quan chức năng đã vào cuộc.

Bộ Thông tin truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam đã có công văn đề nghị Công an Hà Nội và Công an Hoàng Mai sớm làm rõ vụ việc.

Công văn của Cục Báo chí viết. “Để bảo vệ quyền hành nghề và các quyền khách của nhà báo theo Điều 15 Luật Báo chí, Cục Báo chí đề nghị Công an TP Hà Nội chỉ đạo Công an quận Hoàng Mai nhanh chóng điều tra, làm rõ hành vi và xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định”.

Cũng trong sáng 25/3, ông Phan Hữu Minh - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) - cho biết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi sẽ gửi công văn đến các cơ quan liên quan đề nghị xác minh, điều tra làm rõ và tìm ra những người đã hành hung nhà báo Đỗ Doãn Hoàng.

Đây là việc làm đúng chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của Cục Báo chí và Hội Nhà báo Việt Nam.

Công bằng mà nói thời gian gần đây, trong khi nạn trộm cướp đang hoành hành tại TP Hồ Chí Minh thì Hà Nội được coi là địa điểm khá an toàn. Người dân tương đối yên tâm bởi nạn cướp giật và bọn côn đồ dường như không dám manh động.

Vì thế lần này, vụ hành hung một công dân, một nhà báo giữa ban ngày ban mặt, ở một quận trung tâm thành phố đã gây sự lo ngại cho người dân Thủ đô.

Đặc biệt, ngày 16/3 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang giữ chức Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội.

Sau lời “tuyên thệ” của ông Khương đúng một tuần (16/3 – 23/3), bọn côn đồ đã hành hung man rợ một công dân đồng thời là một nhà báo ngay ban ngày, ban mặt.

Vụ việc trên chắc chắn sẽ rất sớm được làm rõ còn bởi tân Giám đốc Khương là người có quá trình công tác, chiến đấu và trưởng thành từ cơ sở.

Hơn nữa, sự việc lại xảy ra tại Quận Hoàng Mai, nơi lực lượng công an rất có kinh nghiệm trong xử lý những vụ việc này.

Còn nhớ cách đây 5 năm (2011), chỉ 3 ngày sau khi nhận được thông tin từ báo Dân trí về một vụ bắt cóc trẻ em, Công an Hoàng Mai đã truy tìm ra thủ phạm, trả cháu bé về cho gia đình.

Vì thế hoàn toàn có thể tin tưởng rằng đối với vụ việc hành hung Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, Công an Hà nội và Công an Hoàng Mai sẽ sớm tìm ra thủ phạm.

Được biết hôm nay (25/3), Thiếu tướng Đoàn Duy Khương đã yêu cầu Công an quận Hoàng Mai phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bùi Hoàng Tám