1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nam:

Khen thưởng đôi vợ chồng trả lại hơn 21 cây vàng cho người đánh rơi

Đức Văn

(Dân trí) - Sau khi nhặt được hơn 21 cây vàng trên đường, vợ chồng ông Nguyễn Văn Bích, bà Phạm Thị Dung, đã trình báo cơ quan công an và trả lại cho người đánh rơi.

Chiều 20/4, Công an tỉnh Hà Nam, UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Người được khen thưởng là vợ chồng ông bà Nguyễn Văn Bích, Phạm Thị Dung, trú tại tổ dân phố Lã, thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm nhặt được 21,4 cây vàng đã trả lại người đánh rơi.

Khen thưởng đôi vợ chồng trả lại hơn 21 cây vàng cho người đánh rơi - 1

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng (thứ 3 từ trái sang) và ông Hoàng Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm (áo trắng) trò chuyện với vợ chồng ông bà Nguyễn Văn Bích, Phạm Thị Dung (ảnh: Công an Hà Nam)..

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam và ông Hoàng Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm đã bày tỏ tình cảm trước việc làm ý nghĩa của vợ chồng ông Nguyễn Văn Bích và Phạm Thị Dung trú tại tổ dân phố Lã, thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm.

Lãnh đạo Công an tỉnh và UBND huyện Thanh Liêm cho biết, dù gia đình nhà bác Dung rất khó khăn nhưng đã trả lại số tài sản lớn cho người đánh rơi là việc làm tử tế, mang tính nhân văn sâu sắc, xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người học tập và noi theo. Hành động này mang ý nghĩa giáo dục, có sức lan tỏa rộng trong cộng đồng.

Tại hội nghị, Công an tỉnh Hà Nam, huyện Thanh Liêm đã khen thưởng vợ chồng bà Phạm Thị Dung vì đã có hành động cao đẹp trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Khen thưởng đôi vợ chồng trả lại hơn 21 cây vàng cho người đánh rơi - 2

Đại Tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với vợ chồng bà Phạm Thị Dung (ảnh: Công an Hà Nam).

Trước đó, vào chiều 16/4, Công an thị trấn Tân Thanh tiếp nhận trình báo của vợ chồng anh Nguyễn Văn Khiết và chị Nguyễn Thị Hoa, trú tại thị trấn Tân Thanh, về việc trong quá trình mang vàng đi trả nợ, anh chị đã làm rơi 21,4 cây vàng.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Tân Thanh đã triển khai lực lượng tổ chức tìm kiếm trên các tuyến giao thông và phát thông báo trên hệ thống truyền thanh để quần chúng nhân dân phối hợp tìm lại tài sản cho người bị đánh rơi.

Sau khi phát đi thông báo, Công an thị trấn Tân Thanh nhận được trình báo của vợ chồng ông Nguyễn Văn Bích, bà Phạm Thị Dung, trú tại tổ dân phố Lã, thị trấn Tân Thanh, về việc có nhặt được một số vàng trên đường.

Lực lượng Công an thị trấn Tân Thanh đã phối hợp với vợ chồng ông Nguyễn Văn Bích, bà Phạm Thị Dung nhanh chóng tiến hành xác minh số vàng trên và xác định đây là số vàng của vợ chồng anh Khiết và chị Hoa đánh rơi.