Nghệ An:

Khánh thành cổng chào đường lên quê hương Bác Hồ

(Dân trí) - Trong không khí đón chào xuân mới năm Ất Mùi 2015, chiều 16/2, công trình cổng chào tại cầu vượt nút giao quốc lộ 46 với đường sắt Bắc Nam và Hệ thống chiếu sáng trang trí cầu Bến Thủy cũ đã được khánh thành.

Normal

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự lễ khánh thành công trình cổng chào hình bông sen đường lên quê hương Bác Hồ.

Dự lễ có ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Võ Viết Thanh - UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Vinh.

Công trình cổng chào tại cầu vượt nút giao quốc lộ 46 với đường sắt Bắc Nam là công trình nằm trên tuyến đường huyết mạch chính về quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, là điểm cửa ngõ phía Tây vào thành phố Vinh. Công trình được thiết kế cao hơn một chục mét, hình bông sen có 5 cánh, được trang bị hai màn hình hai mặt, đèn led... 

Bên cạnh đó, cầu Bến Thủy cũ sau khi được sửa chữa, nâng cấp và hoàn thành vào tháng 12/2014, đến nay cũng đã được lắp đặt thêm hệ thống chiếu sáng bằng đèn led với hàng trăm bóng.


Hai công trình được hoàn thành sau 1 tháng triển khai, với tổng mức đầu tư 5,8 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn do tập thể và cán bộ công nhân viên Công ty Cienco 4 đóng góp từ qũy lương của mình. Công trình đã được gấp rút thi công và hoàn thành đúng tiến độ chào xuân mới Ất Mùi năm 2015. 

Công trình cổng chào trên nút giao thông cầu vượt đường sắt là điểm nhấn của TP Vinh hiện nay.
Công trình cổng chào trên nút giao thông cầu vượt đường sắt là điểm nhấn của TP Vinh hiện nay.

Chia sẻ cùng PV Dân trí, ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - cho biết: “TP Vinh là một thành phố rất đẹp bên dòng sông Lam. Tuy nhiên, về việc trang trí các cửa ngõ ra vào…của thành phố vẫn chưa được đẹp. Hiện nay, sau hơn một tháng thi công cổng chào hình bông sen tại cầu vượt quốc lộ 46 đi về quê hương Bác Hồ đã hoàn thành, đưa vào sử dụng với những khẩu hiệu chào mừng và hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu để mỗi khi người dân đi qua được chiêm ngắm. Còn đối với cầu Bến Thủy cũ hiện nay đã được lắp toàn bộ đèn led nhằm trang hoành cho cây cầu này trở nên đẹp hơn…”.


Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm lễ đóng điện trang hoàng cho cây cầu Bến Thủy cũ.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm lễ đóng điện trang hoàng cho cây cầu Bến Thủy cũ.

Cũng theo ông Hoa, việc trang hoàng đèn led chiếu sáng cho hai cây cầu (Bến Thủy cũ và Bến Thủy 2) bắc qua sông Lam sẽ làm cho thành phố Vinh trở nên thơ mộng, lộng lẫy hơn. 

Nguyễn Phê