1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh thành cây cầu mơ ước trăm năm nối liền Bạc Liêu - Hậu Giang

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Chiều 23/8, cầu Xẻo Vẹt nối 2 tỉnh Bạc Liêu và Hậu Giang được khánh thành sau gần 7 năm xây dựng. Đây là niềm mong ước cả trăm năm của người dân hai địa phương này.

Dự lễ khánh thành có ông Lê Tiến Châu - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Hậu Giang; ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Hậu Giang; ông Lữ Văn Hùng - Bí thư Bạc Liêu; cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành và nhân dân 2 tỉnh.

Khánh thành cây cầu mơ ước trăm năm nối liền Bạc Liêu - Hậu Giang - 1

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Xẻo Vẹt (Ảnh: CL).

Dự án xây dựng cầu Xẻo Vẹt bắc qua sông Cái Trầu, nối liền huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu với huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, được triển khai từ ngày 25/4/2015, theo hình thức BOT. Thời điểm đó, dự án cầu dài gần 121m, rộng hơn 6m, tải trọng 13 tấn, với vốn đầu tư hơn 53 tỷ đồng; dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý IV/2016. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau nên doanh nghiệp đã dừng thực hiện dự án. 

Năm 2019, dự án tiếp tục được triển khai bằng vốn ngân sách tỉnh Bạc Liêu, tổng mức đầu tư 77 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư. Tổng chiều dài tuyến gần 1.000m, trong đó chiều dài phần cầu là hơn 200m, bề rộng mặt đường 7m, bề rộng nền đường 9m, tải trọng thiết kế trục xe 10 tấn, loại mặt đường cấp cao A2.

Khánh thành cây cầu mơ ước trăm năm nối liền Bạc Liêu - Hậu Giang - 2

Tổng chiều dài cầu khoảng 200m (Ảnh: Huỳnh Hải).

Khánh thành cây cầu mơ ước trăm năm nối liền Bạc Liêu - Hậu Giang - 3

Cầu Xẻo Vẹt nhìn từ hướng bờ Bạc Liêu qua Hậu Giang (Ảnh: Huỳnh Hải).

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, cầu Xẻo Vẹt là công trình quan trọng, điển hình thể hiện mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, liên kết vùng giữa 2 tỉnh, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân. Việc khánh thành cây cầu cũng mở ra không gian và cơ hội phát triển cho khu vực vành đai thị trấn Ngan Dừa, mở rộng không đô thị trung tâm huyện Hồng Dân.

Theo ông Thiều, có thời điểm công tác giải phóng mặt bằng ở một số vị trí rất khó khăn, nhưng nhờ sự kiên trì giải thích, thuyết phục, vận động của chính quyền và các cơ quan đoàn thể, cùng với việc giải quyết chính sách hài hòa, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân nên tất cả đều đồng thuận. 

"Công trình cầu Xẻo Vẹt là tài sản chung rất quan trọng của Nhà nước và nhân dân. Để tài sản này phát huy hiệu quả lâu dài và bền vững, tôi đề nghị các cấp, các ngành có liên quan của 2 tỉnh tăng cường tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, xây dựng ý thức tự giác bảo vệ, tuyệt đối không xâm hại công trình, tuân thủ chấp hành các quy định về bảo vệ hành lang an toàn đường bộ và an toàn giao thông", Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều nhấn mạnh.

Khánh thành cây cầu mơ ước trăm năm nối liền Bạc Liêu - Hậu Giang - 4

Người dân Hậu Giang lần đầu tiên đi bộ qua Bạc Liêu trên cây cầu mơ ước (Ảnh: Huỳnh Hải).

Sau bao năm chờ đợi, chiều 23/8, ông Ba Bạc (65 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) cùng nhiều người dân lần đầu tiên được đi qua cầu Xẻo Vẹt. Ông Bạc cho biết, từ đời ông nội đến đời cha và nay là đời ông, cả trăm năm rồi mới có cây cầu mơ ước này.

"Trước nay bà con đi phà, cũng bất tiện lắm vì có khi phải chờ đợi lâu. Hôm nay thấy bà con nhân dân phấn khởi lắm, tôi rủ mấy ông bạn đi bộ từ Hậu Giang qua cầu để sang bên kia Bạc Liêu. Đi trên cầu thấy xe cộ chạy một mạch nhanh lắm, tiện lắm", ông Bạc chia sẻ.

Khánh thành cây cầu mơ ước trăm năm nối liền Bạc Liêu - Hậu Giang - 5

Xe cộ chạy qua cây cầu mới sau bao năm chờ đợi (Ảnh: Huỳnh Hải).

Khánh thành cây cầu mơ ước trăm năm nối liền Bạc Liêu - Hậu Giang - 6

Cầu Xẻo Vẹt và đường dẫn phía bờ Hậu Giang (Ảnh: Huỳnh Hải).