Khẩn trương kêu gọi tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm của bão số 13

(Dân trí) - Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục phòng, chống thiên tai (PCTT) đề nghị, các thành viên Ban chỉ đạo theo dõi sát diễn biến bão số 13, đôn đốc và phối hợp với các địa phương nhanh chóng thông tin và hướng dẫn cho 96 tàu, thuyền, với 754 lao động di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Sáng nay (11/11), Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đã tổ chức cuộc họp khẩn để ứng phó với bão số 13. Cuộc họp do ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT chủ trì.

Cập nhật diễn biến mới nhất về bão số 13, bà Đặng Thanh Mai, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, bão số 13 đang ở cuối cấp 8 đầu cấp 9, đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Ngày mai (12/11) bão sẽ đổi hướng theo hướng Tây Tây Nam.

Theo dự báo, nhiều khả năng bão sẽ tan trên biển, hoặc suy yếu thành áp thấp trước khi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế. Hoàn lưu bão cộng với không khí lạnh sẽ gây ra mưa vừa đến mưa to từ 150 đến 200mm, có nơi mưa cục bộ có thể lên đến 300-400mm. Vùng mưa trọng điểm được dự báo là các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là khẩn trương kêu gọi, hướng dẫn tàu, thuyền đang hoạt động trên biển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm của bão số 13.

Đại tá Trần Dương Kiên, Trưởng phòng cứu hộ, cứu nạn – Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng lưu ý, rút kinh nghiệm trong ứng phó với bão số 12 vừa qua các địa phương cần phối hợp tốt với các lực lượng biên phòng khẩn trương kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền.

Đại tá Trần Dương Kiên lưu ý khâu điều hành các tàu vào nói tránh trú khoa học hơn để giảm thiệt hại.
Đại tá Trần Dương Kiên lưu ý khâu điều hành các tàu vào nói tránh trú khoa học hơn để giảm thiệt hại.

Vẫn theo Đại tá Kiên, tránh tình trạng chủ quan như vừa rồi một số tàu thuyền đi tránh trú di chuyển chậm gây khó khăn cho công tác hỗ trợ cứu nạn trên biển khi bão đã vào. Đề nghị Ban chỉ đạo có yêu cầu với ngành giao thông Vận tải thông tin đến các phương tiện vận tải khi hoạt động phải có biện pháp tránh trú đảm bảo an toàn, như trong bão số 12 vừa qua nhiều tàu, thuyền bị chìm thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản.

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống thiên tai đề nghị, các thành viên Ban chỉ đạo theo dõi sát diễn biến bão số 13, đôn đốc và phối hợp với các địa phương nhanh chóng thông tin và hướng dẫn cho 96 tàu, thuyền, với 754 lao động di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm. Hiện nay, các địa phương ở khu vực Trung bộ và Tây Nguyên đang nỗ lực khắc phục những thiệt hại do bão số 12 gây ra, trong khi các hồ chứa ở khu vực đã đầy nước, vì vậy công tác dự báo phải nhanh chóng, chính xác và kịp thời.

Ông Trần Quang Hoài: Các địa phương cần thông báo và đôn đốc các tàu ra khỏi khu vực nguy hiểm của bão số 13.
Ông Trần Quang Hoài: "Các địa phương cần thông báo và đôn đốc các tàu ra khỏi khu vực nguy hiểm của bão số 13".

Để phục vụ công tác tham mưu, ra quyết định, Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cần tăng cường các bản tin dự báo, nhất là dự báo ngắn hạn về lượng mưa ở cụ thể các khu vực để vận hành đảm bảo an toàn các hồ chứa và tính mạng người dân khu vực hạ du.

"Đối với các hồ thủy lợi và thủy điện hiện nay theo yêu cầu của Trưởng ban chỉ đạo phải có những đoàn công tác đi kiểm tra để xác định thực trạng các hồ chứa và sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lũ. Trong tình hình các hồ chứa đã đầy nước, vùng thấp trũng vẫn đang ngập lụt và cảnh báo nguy cơ sạt lở đất ở khu vực miền núi nếu chỉ mưa từ 100 đến 200mm ở những hồ chứa xung yếu cũng có thể gây ra những tình huống nguy hiểm" - ông Hoài nói.

Đến sáng nay, Bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa đã phối hợp với các địa phương, gia đình chủ tàu thông báo kiểm đếm, hướng dẫn cho hơn 61.000 phương tiện tàu, thuyền với 258.000 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 13 để chủ động phòng tránh. Về những thiệt hại do bão số 12 và đợt mưa lũ vừa qua ở khu vực Trung bộ - Tây Nguyên gây ra, đến nay đã có 104 người chết, 19 người mất tích.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 10h ngày 11/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 190km tính từ vùng tâm bão.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 13 (Ảnh: NCHMF).
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 13 (Ảnh: NCHMF).

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 10h ngày 12/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 200km tính từ vùng tâm bão có thể đi qua.

Nguyễn Dương