1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên

Khẩn trương di dời, tái định cư cho hơn 500 hộ dân vùng triều cường

(Dân trí) - Trước thực trạng hàng trăm hộ dân ở nhiều địa phương tỉnh Phú Yên bị triều cường “uy hiếp” nhà cửa, để sớm ổn định nơi ở mới an toàn cho dân, UBND tỉnh Phú Yên đang khẩn trương triển khai phương án di dời 518 hộ dân ra khỏi vùng triều cường.

Theo UBND tỉnh Phú Yên, tại khu vực bờ biển thôn Long Thủy, xã An Phú, TP. Tuy Hòa có khoảng 200 hộ dân, trong đó hơn 100 hộ phải di dời tránh triều cường xâm thực, uy hiếp nhà cửa, tài sản với kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 70 tỷ đồng.

518 hộ dân ở tỉnh Phú Yên sẽ được di dời ra khỏi vùng triều cường uy hiếp
518 hộ dân ở tỉnh Phú Yên sẽ được di dời ra khỏi vùng triều cường uy hiếp

Các khu vực Bãi Lách, Bãi Ngà, Suối Rô thuộc thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa cũng là nơi thường xuyên bị triều cường làm sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tài sản của 418 hộ dân.

Để người dân có nơi ở mới ổn định để làm ăn phát triển kinh tế, các hộ dân này sẽ được bố trí tái định cư trên diện tích 10ha mở rộng về phía bắc của dự án Khu tái định cư Phú Lạc (H. Đông Hòa) với tổng kinh phí khoảng 144 tỷ đồng.

Bên cạnh việc di dời, hỗ trợ và tái định cư cho người dân vùng triển cường, tỉnh Phú Yên cũng xử lý cấp bách kè chống sạt lở khu vực xã An Phú và kè biển sớm Rớ thuộc TP. Tuy Hòa.

Ngoài việc di dời dân, tỉnh Phú Yên sẽ lên phương án xây dựng kè tại xã An Phú và bờ kè xóm Rớ tại TP. Tuy Hòa
Ngoài việc di dời dân, tỉnh Phú Yên sẽ lên phương án xây dựng kè tại xã An Phú và bờ kè xóm Rớ tại TP. Tuy Hòa

Đây là các công trình kè biển bị triều cường, sóng biển uy hiếp gây sạt lở trong bão lũ số 12 vừa qua, cần khẩn trương tiếp tục đầu tư xây dựng chống xâm thực, bảo vệ khu dân cư trong mùa mưa bão.

Trung Thi