Khẩn trương đi cứu 7 ngư dân đang gặp nạn trên biển

(Dân trí) - Đang hoạt động khai thác thủy sản trên biển thuộc quần đảo Trường Sa, tàu cá BĐ 97485 TS của ngư dân Bình Định bị hỏng máy trôi tự do trên biển, trên tàu có 7 ngư dân.

 

Ngư dân khai thác thủy sản trên biển luôn gặp rủi ro cao (trong ảnh: Tàu SAR 412 trong lần lai dắt tàu cá ngư dân tỉnh Bình Định vào bờ an toàn) 
Ngư dân khai thác thủy sản trên biển luôn gặp rủi ro cao (trong ảnh: Tàu SAR 412 trong lần lai dắt tàu cá ngư dân tỉnh Bình Định vào bờ an toàn) 

Sáng 21/10, tin từ Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bình Định cho biết, đơn vị đang phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, các ngành liên quan khẩn trương liên lạc với tàu cá đang tham gia đánh bắt trên biển gần khu vụ tàu cá BĐ 97485 TS cùng 7 ngư dân đang bị nạn trôi tự do trên biển để hỗ trợ khắc phục sự cố.

Trước đó, vào lúc 21h10 ngày 19/10, tàu cá BĐ 97485  TS do ông Võ Ngọc Dâng (trú ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đang hoạt động tại vị trí có tọa độ 08-54N 113-43E, cách đảo Phan Vinh (quần đảo Trường Sa) khoảng 4 hải lý thì bị hỏng máy thả trôi. Thời điểm tàu hỏng máy trên tàu có tất cả 7 ngư dân. Dù thuyền trưởng cùng các thuyền viên trên tàu đã nỗ lực khắc phục sự cố hỏng máy nhưng bất thành.

Hiện tàu cá BĐ 97485 TS đang thả trôi tự do chờ các tàu cá gần đó đến hỗ trợ lại dắt.

Doãn Công