Khám xét nơi Dũng “Huế” từng trú chân tại Hà Nội

(Dân trí) - 15h chiều 14/4 cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức khám xét khách sạn Kim Chi ở số 6, ngõ 126, Đốc Ngữ, Ba Đình, nơi Tôn Anh Dũng tức Dũng “Huế” từng trú chân khi ra Hà Nội.

Khách sạn này là của Nguyễn Xuân Tiến (Tiến "tennis") làm chủ và chỉ vừa cho thuê lại cách đây vài hôm. Nguyễn Xuân Tiến được biết đến như một “nhân chứng” trong cuộc nói chuyện mà theo tướng Oánh là đã “khuyên bảo Dũng nếu có nhận tiền chạy án thì phải trả ngay”. Cũng có thông tin cho rằng, Nguyễn Xuân Tiến đã từng là “thầy” dạy  tenis cho tướng Oánh.

Địa điểm này là nơi trú chân thường xuyên của Dũng “Huế” khi ra Hà Nội. Cơ quan điều tra khám xét địa chỉ này với hy vọng thu được những tài liệu liên quan đến việc Dũng “Huế” cầm tiền chạy án cho Bùi Tiến Dũng.

Trước đó Dũng “Huế” là người đã tổ chức “bữa ăn tai tiếng” tại KS Melia (Lý Thường Kiệt, Hà Nội) với sự tham dự của một số lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và tướng Cao Ngọc Oánh. Bữa ăn này đã từng bị nghi ngờ là để bàn chuyện chạy án.

Dũng “Huế” cũng bị nghi ngờ cầm 30.000 USD của Bùi Tiến Dũng để chạy án. Tuy nhiên, Dũng luôn phủ nhận điều này và cho rằng mình chỉ lợi dụng lòng tốt của Bùi Tiến Dũng để lấy tiền chữa bệnh cho con.

Dũng “Huế” bị bắt tại sân bay Nội Bài ngày 29/3 khi vừa từ Thái Lan trở về. Một thông tin cho biết cơ quan điều tra xác định tướng Oánh đã gọi hàng trăm cú điện thoại cho Dũng “Huế” khi Dũng còn ở Thái Lan.

Đức Hòa