1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

Khai trừ Đảng Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện

(Dân trí) - Ông Phạm Sơn Thông bị khai trừ Đảng vì đã ký duyệt chi khống chứng từ để kế toán chiếm đoạt hơn 38 triệu đồng tiền ngân sách; lập khống hồ sơ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo để chiếm đoạt số tiền 30 triệu đồng “Qũy vì người nghèo”…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Phạm Sơn Thông, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đại biểu HĐND huyện, Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Tuy An (khóa X), nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo thông tin, từ tháng 5/2014 đến tháng 12/2015, là Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuy An, được ủy quyền chủ tài khoản Khối vận và “Qũy vì người nghèo”, ông Thông đã có những khuyết điểm, vi phạm: Ký duyệt chi khống chứng từ để kế toán chiếm đoạt hơn 38,6 triệu đồng tiền ngân sách; ký hợp thức hóa chứng từ mua xăng và văn phòng phẩm làm thất thoát gần 22 triệu đồng; lập khống hồ sơ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo để chiếm đoạt số tiền 30 triệu đồng “Qũy vì người nghèo”.

Doãn Công