Hà Tĩnh:

Khai trừ Đảng cựu chủ tịch, kế toán xã vì để “thụt két” gần 1 tỉ đồng

(Dân trí) - Cựu chủ tịch và kế toán xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa bị khai trừ ra khỏi Đảng về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong việc quản lý, để nữ thủ quỹ xã tham ô gần 1 tỷ đồng.

Sáng 26/8, nguồn tin từ Huyện ủy Can Lộc cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ra quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với 2 đảng viên nguyên là Chủ tịch, kế toán xã Thuần Thiện.

Cụ thể, khai trừ Đảng đối với ông Lê Sỹ Bình (55 tuổi, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, nguyên Chủ tịch UBND xã) và ông Nguyễn Hữu Hóa (40 tuổi, công chức tài chính - kế toán xã).

Ông Lê Sỹ Bình (áo sáng) và ông Nguyễn Hữu Hóa. Ảnh Phượng Vũ.
Ông Lê Sỹ Bình (áo sáng) và ông Nguyễn Hữu Hóa. Ảnh Phượng Vũ.

Lí do ông Bình, ông Hóa bị khai trừ được đưa ra, trong thời gian giữ cương vị Chủ tịch UBND xã và kế toán ngân sách xã, 2 cán bộ này thiếu trách nhiệm về quản lý, thực hiện không đầy đủ, không đúng những quy định của luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành, dẫn đến hệ quả, bà Võ Thị Huệ (58 tuổi, thủ quỹ UBND xã) lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tổng số tiền hơn 900 triệu đồng từ các khoản bán đất, thu ngân sách và các nguồn lệ phí khác.

Sau khi bị bại lộ, tháng 9/2010, bà Huệ trốn vào miền Nam và bị cơ quan điều tra bắt ngày 11/3/2015 khi đang có mặt tại đường Lê Lợi, TP Vũng Tàu.

Liên quan đến vụ tham ô này, ngày 15/9/2016, TAND Hà Tĩnh đã tuyên phạt đối tượng Huệ 12 năm tù giam về tội “tham ô tài sản”; phạt ông Hóa và ông Bình mỗi người 12 tháng tù về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hà Phương