Khách sạn xây trên đất quốc phòng: Bộ Chỉ huy quân sự Khánh Hòa lên tiếng

Trung Thi

(Dân trí) - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết đang rà soát, đánh giá lại các dự án liên doanh, liên kết trên đất quốc phòng.

Ngày 27/5, một lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh sẽ rà soát, đánh giá lại các dự án liên doanh, liên kết trên đất quốc phòng tại TP Nha Trang.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, các dự án liên doanh, liên kết xây dựng nhà hàng, khách sạn trên đất quốc phòng đã có từ 10 năm trước và đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Khách sạn xây trên đất quốc phòng: Bộ Chỉ huy quân sự Khánh Hòa lên tiếng - 1

Khu đất số 51 Lê Hồng Phong là đất quốc phòng nhưng được dùng để xây thành nơi mua bán, bảo hành ô tô (Ảnh: Q. Nam).

"Một số dự án đã được xây dựng cách đây 10 năm và có giấy phép của Sở Kế hoạch - Đầu tư, giấy phép xây dựng. Mình cứ nghĩ như vậy là đủ rồi nhưng giờ rà soát lại thì thiếu quy hoạch. Hiện đơn vị tiếp tục rà soát lại để có hướng xử lý cho đúng" - vị lãnh đạo này nói.

Ông Nguyễn Văn Thiện - Chánh văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa - cho hay, UBND tỉnh đang rà soát các dự án liên doanh, liên kết trên đất quốc phòng trước khi có văn bản trả lời Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Trước đó, UBND TP Nha Trang đã có văn bản chỉ rõ, tại TP Nha Trang hiện có 8 khu đất không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất mục đích quốc phòng theo nguyên tắc sử dụng đất, quy định tại khoản 1 điều 61 Luật Đất đai năm 2013.

Tổng diện tích các khu đất này lên đến hàng chục nghìn m2 và nằm ở những vị trí đắc địa tại TP Nha Trang, hiện được dùng để xây các tổ hợp khách sạn, trung tâm mua bán, bảo hành xe ô tô, ngân hàng, nhà hàng, cà phê...

Cũng tại TP Nha Trang, qua rà soát, tại 8 khu vực đất quốc phòng nêu trên chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt.