Đà Nẵng:

Kéo lưới gần bờ ngày biển động

(Dân trí) - Biển động, hàng đàn cá kéo về theo dòng hải lưu. Chấp hành chủ trương không ra khơi trong cơn bão, ngư dân Đà Nẵng mưu sinh ngay trên bãi biển.

Bên bãi biển Thọ Quang, trái ngược với bầu trời vần vũ mây đen, mưa dầm là không khí xôn xao của hàng trăm ngư dân Đà Nẵng đang tất bật gỡ cá, kéo, rải lưới.

 

Xoa bàn tay vào nhau, rít hơi thuốc dài, ông Huỳnh Hải (Thọ Quang, quận Sơn Trà) cười: “Thuyền đưa vào rồi, nhà cửa cũng néo xong chắc chắn, giờ cùng những người trong xóm ra kéo lưới kiếm thêm chút tiền mấy ngày mưa bão”.

 

Theo lời ông Hải, khi được thông báo qua Icom về tình hình cơn bão số 4 và kêu gọi trú tránh của bộ đội Biên phòng, ông và hàng chục ngư dân khác đã đưa thuyền vào bờ neo đậu an toàn từ chiều qua. Do biết cá sẽ nhiều khi theo các dòng hải lưu trên biển nên từ sáng nay ông và những ngư dân khác cùng ra biển dùng lưới kéo, lưới rải ở các vùng ven bờ.

 

Cả trăm ngư dân dọc biển Thọ Quang sau khi đưa thuyền vào bờ đã tranh thủ đánh bắt cá. Chủ yếu các loại cá nhỏ như bánh đường, cá hố, mú…

 

Cứ mỗi 2 tiếng, một mẻ lưới lại được kéo lên, ngư dân có thể kiếm từ 200 - 300 ngìn đồng mỗi mẻ. Những mẻ cá nhanh chóng được bán ngay tại bãi biển khi cá vẫn đang nhảy trong mẻ lưới.

 

“Mỗi lần kéo khoảng 10 người, 1 buổi sáng cũng thu được 60 - 70 nghìn mỗi người, còn có cá đem về lo bữa cơm nữa” - ông Bé (phường Thọ Quang) cho biết thêm.
 
Kéo lưới gần bờ ngày biển động - 1

Ngư dân tiếp tục bám biển mưu sinh mùa bão
 
Kéo lưới gần bờ ngày biển động - 2

Những lưới kéo, lưới thả được ngư dân khai thác gần bờ

Kéo lưới gần bờ ngày biển động - 3

Những mẻ lưới gần bờ cũng trĩu nặng

Kéo lưới gần bờ ngày biển động - 4

Những con cá còn tươi rói được mua ngay khi từ biển lên

Kéo lưới gần bờ ngày biển động - 5

Mưu sinh an toàn ngày mưa bão

Kéo lưới gần bờ ngày biển động - 6

 

Ô Châu