Hy Lạp quan tâm lớn về vai trò quốc tế của Việt Nam

Châu Như Quỳnh

(Dân trí) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hy Lạp đã nhất trí các biện pháp nhằm khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước; tăng cường tiếp xúc chính trị và trao đổi đoàn các cấp.

Sáng 16/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou đã có cuộc hội đàm quan trọng  nhằm trao đổi về các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ song phương. Sau đó hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hội đàm.

Hy Lạp quan tâm lớn về vai trò quốc tế của Việt Nam - 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou (Ảnh: Quốc Chính).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng, chào đón Tổng thống Hy Lạp lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam. Ông và Tổng thống Katerina Sakellaropoulou đã có cuộc hội đàm thống nhất về nhiều vấn đề quan trọng trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và rất thành công.

"Chuyến thăm chính thức lần này đến Việt Nam của Tổng thống Hy Lạp thể hiện bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân và hai nước" - Chủ tịch nước nói và cho biết Việt Nam và Hy Lạp có gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trong thời gian qua quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đạt nhiều thành quả tích cực, toàn diện cả về kinh tế, văn hóa, giáo dục, thể thao và du lịch.

Hai bên đã trao đổi và nhất trí các biện pháp nhằm khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước, trong đó có việc tăng cường tiếp xúc chính trị và trao đổi đoàn các cấp. Lãnh đạo hai nước khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp trao đổi đoàn, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực đóng tàu, du lịch, nông nghiệp, hàng hải... 

Về kinh tế, kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2021 đạt gần 450 triệu USD, tăng 33% so với 2020 và tăng 2 lần so với năm 2016. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá nền kinh tế của hai nước bổ sung cho nhau, tiềm năng về kinh tế, thị trường, nguồn hàng giữa hai nước còn lớn. 

Hy Lạp quan tâm lớn về vai trò quốc tế của Việt Nam - 2

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp báo (Ảnh: Quốc Chính).

Chủ tịch nước cho biết đã thảo luận với Tổng thống Hy Lạp về việc quan tâm tạo điều kiện, giúp đỡ người Việt Nam tại Hy Lạp để sinh sống tốt hơn. 

Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng hai nước có dư địa lớn để tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực như tham vấn chính trị, thương mại, văn hóa và du lịch. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương và quốc tế như Liên Hợp Quốc, ASEAN - EU, ASEM… 

Với vai trò là thành viên tích cực và có trách nhiệm của ASEAN, Việt Nam luôn ủng hộ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa ASEAN và EU nói chung và giữa Hy Lạp với các nước thành viên của ASEAN. 

Người đứng đầu Nhà nước Việt Nam bày tỏ tin tưởng kết quả cuộc hội đàm sẽ góp phần quan trọng đưa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam và Hy Lạp phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất, vì lợi ích của hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phồn vinh của khu vực và thế giới.

Sau gần 14 năm kể từ chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Hy Lạp tới Việt Nam, Tổng thống Katerina Sakellaropoulou cho biết, chuyến thăm lần này của bà sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ song phương hai nước

Hy Lạp quan tâm lớn về vai trò quốc tế của Việt Nam - 3

Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou trao đổi thông tin sau hội đàm (Ảnh: Quốc Chính).

Bà Katerina Sakellaropoulou bày tỏ sự ủng hộ đối với Việt Nam trong nỗ lực ứng phó với đại dịch Covid-19 mang lại nhiều kết quả thành công rực rỡ. Đặc biệt, bà Katerina Sakellaropoulou dẫn lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Phong ba chính là cơ hội tốt để cây tùng, cây bách thể hiện sức mạnh và sự kiên cường", từ đây Tổng thống Hy Lạp cho rằng nhân dân Việt Nam và thế giới có thể trở nên mạnh mẽ hơn từ những hành trình thử thách.

Hy Lạp coi trọng tăng cường hợp tác với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực dự án cơ sở hạ tầng, năng lượng, vận tải biển, đóng tàu và thực phẩm. Bà  Katerina Sakellaropoulou mong muốn hai nước tận dụng lợi thế để tăng khối lượng thương mại, đặc biệt là sau khi Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh Châu Âu và Việt Nam có hiệu lực. 

Theo Tổng thống Katerina Sakellaropoulou, mặc dù xa cách về địa lý nhưng Hy Lạp và Việt Nam cùng phải đối mặt với những thách thức quốc tế tương tự, với cách tiếp cận dựa trên các nguyên tắc giống nhau như giải quyết hòa bình các tranh chấp thông qua tuân thủ luật pháp quốc tế, cũng như từ chối vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.

Hy Lạp quan tâm lớn về vai trò quốc tế của Việt Nam - 4

Hai nhà lãnh đạo thông báo đã thống nhất nhiều vấn đề quan trọng nhằm phát triển hơn nữa quan hệ song phương (Ảnh: Quốc Chính).

Hy Lạp có sự quan tâm ngày càng lớn của đối với khu vực địa chiến lược Đông Nam Á, về vai trò quan trọng của Việt Nam ở một phạm vi khu vực rộng lớn hơn, với sự tham gia mang tính xây dựng vào các khối và tổ chức khu vực như ASEAN.

Về các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, Tổng thống Hy Lạp nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc áp dụng nghiêm túc các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và cam kết bảo vệ an ninh hàng hải, tự do hàng hải.