Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thống Hy Lạp thăm Việt Nam

Châu Như Quỳnh

(Dân trí) - Sáng nay (16/5), tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou thăm chính thức Việt Nam. Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo bước vào hội đàm.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15-19/5. Chiều 15/5, Tổng thống Katerina Sakellaropoulou đã tới Hà Nội. 

Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hy Lạp có cuộc hội đàm nhằm trao đổi về các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ song phương.

Trong chuyến thăm, dự kiến Tổng thống Katerina Sakellaropoulou sẽ hội kiến với các lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thống Hy Lạp thăm Việt Nam - 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Tổng thống Hy Lạp (Ảnh: Quốc Chính).

Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thống Hy Lạp thăm Việt Nam - 2

Hai nhà lãnh đạo duyệt đội danh dự (Ảnh: Quốc Chính).

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, thời gian qua, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam và Hy Lạp duy trì đà phát triển tốt đẹp, 2 bên tiếp tục triển khai các chuyến thăm, tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao và các cấp, phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thương mại, hợp tác đa phương, văn hóa, du lịch. 

Bà Katerina Sakellaropoulou là Tổng thống Hy Lạp từ năm 2020 tới nay. Trước khi làm Tổng thống Hy Lạp, bà Katerina Sakellaropoulou từng đảm nhận nhiều cương vị khác nhau như: Trợ lý Thẩm phán, ủy viên tòa án, Ủy viên Quốc vụ viện, Phó Chủ tịch tới Chủ tịch tại Tòa án Hành chính tối cao Hy Lạp từ năm 1982. 

Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thống Hy Lạp thăm Việt Nam - 3

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam và Hy Lạp duy trì đà phát triển tốt đẹp (Ảnh: Quốc Chính).

Việt Nam và Hy Lạp thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 15/4/1975. Hai nước có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa lâu đời, có vị trí địa chính trị quan trọng, đều là nước nhỏ đã trải qua nhiều cuộc kháng chiến chống ngoại xâm...

Nhân dân Hy Lạp và Đảng Cộng sản Hy Lạp có thiện cảm đối với nhân dân Việt Nam, ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta.

Tháng 3/2007, Hy Lạp mở Đại sứ quán tại Hà Nội. Tháng 12/2010, Việt Nam mở Đại sứ quán tại Athens. Ngày 26/3/2012, Việt Nam chính thức khai trương Đại sứ quán. 

Quan hệ kinh tế Việt Nam -  Hy Lạp còn khiêm tốn, tuy nhiên trao đổi thương mại song phương tăng trưởng khá nhanh trong 5 năm gần đây. Đặc biệt, xuất khẩu của Việt Nam sang Hy Lạp tăng mạnh và Việt Nam luôn xuất siêu ở mức cao.

Về thương mại, theo số liệu thống kê năm 2021, các mặt hàng chính Việt Nam xuất khẩu sang Hy Lạp là giày dép (18 triệu USD) và dệt may (3,6 triệu USD), thủy sản (5,8 triệu USD ) và đồ gỗ (2,6 triệu USD). 

Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thống Hy Lạp thăm Việt Nam - 4

Tổng thống Hy Lạp có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 15-19/5 (Ảnh: Quốc Chính).

Thời gian gần đây, hạt điều, cà phê và sản phẩm sắt thép là những mặt hàng có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu vào Hy Lạp khá cao. Đặc biệt, từ năm 2013, xuất khẩu mặt hàng điện thoại di động sang Hy Lạp tăng đột biến đạt từ 73.9 triệu USD năm 2014 lên 116 triệu USD năm 2020, trở thành mặt hàng xuất khẩu lớn nhất vào thị trường này. Ngoài ra các mặt hàng rau quả, cao su... tuy giá trị chưa cao nhưng có tiềm năng.

Theo chiều ngược lại, nhập khẩu của Việt Nam từ Hy Lạp còn thấp, tập trung vào một số mặt hàng chính bao gồm giấy và bìa, nguyên liệu sản xuất thuốc lá… với khối lượng nhỏ.

Về đầu tư, Hy Lạp có 5 dự án nhỏ với tổng số vốn 110.000 USD trong các lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy, khoa học công nghệ và truyền thông. Việt Nam chưa có dự án đầu tư nào tại Hy Lạp. Năm 2013, Hy Lạp đặt đóng mới 6 tàu biển tại Việt Nam trị giá 200 triệu USD.

Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thống Hy Lạp thăm Việt Nam - 5

Hai nhà lãnh đạo Việt Nam - Hy Lạp hội đàm (Ảnh: Quốc Chính).

Hiện có khoảng 300 người, tập trung chủ yếu tại Athens và một số đảo lớn của Hy Lạp, đến Hy Lạp phần lớn theo diện di tản năm 1979 và diện đoàn tụ gia đình các năm tiếp theo. Đa số kiều bào làm nghề kinh doanh ăn uống, buôn bán thực phẩm, may mặc, trồng trọt. Người Việt tại Hy Lạp có quan hệ cộng đồng chặt chẽ và khá bền vững, đa số có tinh thần yêu nước, gắn bó với quê hương.