Hà Tĩnh:

Hủy nổ an toàn quả bom nguyên ngòi nổ ở trường mầm non

(Dân trí) - Ngày 19/12, Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với ngành chức năng huyện Kỳ Anh tổ chức huỷ nổ thành công quả bom còn sót lại từ chiến tranh chống Mỹ.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 14/12, trong khi san lấp mặt bằng nhà bán trú Trường mầm non xã Kỳ Lâm (huyện Kỳ Anh), người dân phát hiện một quả bom còn nguyên vẹn nên thông báo cho chính quyền và cơ quan chức năng để có phương án xử lý.

Ban Công binh phối hợp với Ban CHQS huyện Kỳ Anh tiến hành di chuyển quả bom khỏi hiện trường.
Ban Công binh phối hợp với Ban CHQS huyện Kỳ Anh tiến hành di chuyển quả bom khỏi hiện trường.

Quả bom sau đó được Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh xác nhận là quả bom MK82, có trọng lượng 500 bảng Anh (tương đương 250 kg) do Mỹ sản xuất, được thả xuống địa bàn Kỳ Lâm trong những năm 1970.

Quả bom có sức công phá cực lớn, vẫn còn nguyên ngòi nổ nên rất nguy hiểm.

Sau khi xác định, đánh giá tình hình, Ban Công binh phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Anh tiến hành di chuyển quả bom đến địa điểm an toàn và tiến hành huỷ nổ.

Ngày 19/12, việc huỷ nổ diễn ra đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện kỹ thuật.

Hà Phương