1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

Huy động hàng trăm cán bộ chữa cháy rừng đặc dụng Đèo Cả

(Dân trí) - Đến trưa ngày 27/4, lực lượng chức năng mới khống chế thành công đám cháy tại khu vực rừng đặc dụng Đèo Cả (xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên). Theo thống kê sơ bộ, diện tích rừng bị cháy khoảng 6ha.

Bất chấp nguy hiểm để khống chế cháy ở rừng Đặc dụng Đèo Cả

Trước đó, khoảng 10h30 phút ngày 26/4 xuất hiện đám cháy nhỏ tại khu vực Miếu Bà (dưới chân rừng Đèo Cả). Sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng tại chỗ của xã Hòa Xuân Nam và huyện Đông Hòa đã tổ chức chữa cháy. Đến khoảng 12h đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên đến 13h cùng ngày, do thời tiết nắng nóng và có gió nên đám cháy bùng phát trở lại.

Huy động hàng trăm cán bộ chữa cháy rừng đặc dụng Đèo Cả - 1

Đám cháy bắt đầu bùng phát từ trưa ngày 26/4

UBND huyện Đông Hòa đã huy động 70 cán bộ chiến sĩ từ các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Dân quân tự vệ, Công an, Kiểm lâm và các hộ dân trồng rừng ở phụ cận thức trắng đêm để dập lửa. Tuy nhiên, lửa tiếp tục cháy lớn và lan mạnh. Vị trí cháy ở khu vực đồi dốc cao, địa hình hiểm trở nên khó tiếp cận.

Huy động hàng trăm cán bộ chữa cháy rừng đặc dụng Đèo Cả - 2

Lực lượng chức năng bất chấp nguy hiểm để tiếp cận đám cháy

Nhận được tin báo cháy, từ đêm ngày 26/4 lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Phú Yên đã hỗ trợ 01 xe chữa cháy và 30 cán bộ chiến sĩ để dập lửa.

Huy động hàng trăm cán bộ chữa cháy rừng đặc dụng Đèo Cả - 3

Đến trưa ngày 27/4 đám cháy đã cơ bản được dập tắt

Có mặt tại hiện trường để chỉ huy công tác chữa cháy, ông Lê Tấn Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa cho biết, vào tối ngày 26/4 và rạng sáng 27/4 lửa cháy khá lớn và lan rộng.

Với sự tích cực chữa cháy của các lực lượng đến 8 giờ sáng ngày 27/4 chỉ còn 3 đám lửa nhỏ. Lực lượng chữa cháy đã tiếp cận được khu vực cháy.

Ngoài các giải pháp chữa cháy bằng nước, Bộ đội Biên phòng, Kiểm lâm và người dân có rừng trồng ở gần nơi có cháy đang tích cực làm các đường băng cản lửa. Việc này giúp lửa được khống chế và không cháy lan sang các diện tích rừng khác, nhất là rừng trồng của người dân vốn là cây keo lai rất dễ cháy.

Theo thống kê ban đầu, diện tích rừng đặc dụng Đèo Cả bị cháy khoảng 6 hecta.

Trung Thi