1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hướng dẫn tránh bão cho hơn 32 ngàn tàu thuyền

(Dân trí) - Nhằm chủ động ứng phó với bão Hagupit, sáng nay Trung tâm PCLB khu vực miền Trung Tây Nguyên cho biết các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho tổng số 32.451 phương tiện với 140.251 lao động biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh

Trong đó, khu vực quần đảo Hoàng Sa có 43 tàu/486 lao động, cụ thể Quảng Nam 2 tàu/75 lao động; Quảng Ngãi 39 tàu/390 lao động; Bình Định: 2 tàu/21 lao động.

Khu vực giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có 8 tàu/252 lao động; trong đó Quảng Nam có 5 tàu/221 lao động; Bình Định 3 tàu/31 lao động.

Các tàu cá của ngư dân Đà Nẵng vào âu thuyền Thọ Quang tránh bão
Các tàu cá của ngư dân Đà Nẵng vào âu thuyền Thọ Quang tránh bão

Khu vực quần đảo Trường Sa có 258 tàu/3.400 lao động; cụ thể Quảng Nam có 15 tàu/608 lao động; Quảng Ngãi: 161 tàu/2.061 lao động; Bình Định: 8 tàu/691 lao động; Phú Yên: 72 tàu/643 lao động, Khánh Hòa: 02 tàu/19 lao động.

Hoạt động khu vực khác có 3.543 tàu với 24.587 lao động; Neo đậu và hoạt động ven bờ đi về trong ngày: 28.599 tàu và 111.526 lao động.

Trung tâm PCLB khu vực miền Trung Tây Nguyên cho hay, các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và các tỉnh khu vực Tây Nguyên đã nhận và triển khai nghiêm túc Công điện Ban chỉ huy PCLB Trung ương về công tác chủ động ứng phó với bão gần biển Đông (bão Hagupit).

Trong ngày, BCH PCLB/PCTT&TKCN các tỉnh, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên đã có Công điện, báo cáo về công tác chủ động ứng phó với bão Hagupit.

Về tình hình mưa trên địa bàn, theo Trung tâm PCLB khu vực miền Trung Tây Nguyên, đến sáng 7/12, mực nước trên các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên đang lên, các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h ngày 7/12 trên sông Bồ tại Phú Ốc: 1,53m, trên BĐ1: 0,03m; tại sông Vệ: 2,11m, dưới BĐ1: 0,39m.

Dự báo chiều và đêm nay, mực nước các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên tiếp tục lên nhưng còn ở dưới mức BĐ1, các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.

Công Bính