Hung thủ chính vụ xả súng giữa Sài Gòn đầu thú

(Dân trí) - Sau 11 ngày lẩn trốn, biết không thể trốn tội, chiều 19/3, Dương Phú Sơn (30 tuổi, ngụ quận 1) kẻ cầm đầu băng kiếm Nhật chém người trong vụ xả súng truy sát ở Đại lộ Đông Tây đêm 8/3 đã ra đầu thú.

Hung thủ chính vụ xả súng giữa Sài Gòn đầu thú - 1
Vết đạn nhóm Hoàng để lại hiện trường.
 
Thông tin mới nhất từ Công an quận 1, sau một thời gian bỏ trốn sang Campuchia, Dương Phú Sơn (Sơn “bu”), kẻ cầm kiếm đuổi chém nhóm có súng gồm Nguyễn Văn Hoàng (31 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa), Nghiêm Viết Hòa (23 tuổi, ngụ TP. Hải Phòng) đã ra đầu thú.

Ngay sau khi Sơn “bu” đầu thú, Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can. Theo đó, Dương Phú Sơn bị khởi tố về hành vi “cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng”; Nguyễn Văn Hoàng, Nghiêm Viết Hòa bị khởi tố về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng”.

Băng sử dụng kiếm Nhật gồm: Lê Thanh Hùng (39 tuổi, ngụ phường 1, quận 3), Nguyễn Tín Trung (23 tuổi) và đối tượng tên Tiến Trung bị đề nghị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng”. Quyết định của cơ quan điều tra đã được chuyển cho Viện KSND quận 1 để phê chuẩn.

Được biết, nhóm của Nguyễn Văn Hoàng và Nghiêm Viết Hòa tìm đến khu vực giao lộ Hồ Hảo Hớn - Bến Chương Dương để đòi số tiền 120 triệu đồng mà nhóm của Tiến Trung thiếu nợ do thua cá độ bóng đá.

Trung Kiên