Huế nỗ lực xóa nhà chồ của dân vạn đò
(Dân trí) - Chính quyền địa phương đã có phản hồi liên quan vụ việc nhiều hộ dân vạn đò được đưa lên bờ tái định cư nhưng chưa thoát kiếp nhà chồ tại thành phố Huế.
Ông Trương Đình Hạnh, Phó Chủ tịch UBND quận Thuận Hóa, thành phố Huế, cho biết, quận sẽ chỉ đạo UBND phường Dương Nỗ tuyên truyền, vận động các trường hợp dựng nhà chồ (lán trại xiêu vẹo trên sông hoặc biển), trại trái phép trên địa bàn khu tái định cư Lại Tân, chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại nguyên trạng đất cho nhà nước.
Quận Thuận Hóa sẽ kêu gọi sự chung tay của người thân, cộng đồng để hỗ trợ các trường hợp gặp khó khăn, đồng thời nghiên cứu giải pháp để kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp.

Nhiều nhà chồ "mọc" trong khu tái định cư vạn đò Lại Tân, quận Thuận Hóa, thành phố Huế (Ảnh: Vi Thảo).
Theo lãnh đạo UBND quận Thuận Hóa, năm 2009, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt điều chỉnh dự án tái định cư cải thiện cuộc sống của người dân vạn đò thành phố Huế (cũ).
Tại khu tái định cư Lại Tân, nhà nước đã giao 266 lô đất (trong đó giao 204 lô đất cho hộ chính và 62 lô cho hộ phụ), 170 căn hộ liền kề cho 337 hộ, với tổng số 2.396 nhân khẩu.
Thời điểm năm 2009, các hộ dân về định cư tại thôn Lại Tân, xã Phú Mậu (nay là tổ dân phố Lại Tân, phường Dương Nỗ) đều được nhà nước cấp đất làm nhà ở, cấp nhà liền kề, mỗi hộ 1 lô đất hoặc 1 căn hộ.
Đối với những hộ đông nhân khẩu, có nhiều cặp vợ chồng chung sống được mua thêm đất hoặc căn hộ liền kề.
Tuy nhiên, quá trình sinh sống, nhiều gia đình phát sinh mâu thuẫn giữa vợ chồng, anh chị em, nên không thể chung sống trong một nhà. Một số trường hợp đã tận dụng mui đò cũ hoặc mái tôn sẵn có để dựng lán trại, chồ phao trên phần đất trống, mặt nước do nhà nước quản lý để làm nơi ở riêng.
Ông Hạnh cho biết, qua rà soát, chính quyền địa phương đã phát hiện 9 trường hợp dựng chồ, trại trên địa bàn khu tái định cư Lại Tân.
Chính quyền địa phương đã nhiều lần mời các cặp vợ chồng làm việc và tuyên truyền, vận động chấp hành tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân và hoàn cảnh gia đình, nên người dân chưa chấp hành.
Theo lãnh đạo quận Thuận Hóa, trong 9 trường hợp nêu trên, có 8 gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, 1 hộ nghèo. Do các hộ ở trên đất chiếm dụng nên không đủ điều kiện để hỗ trợ xóa nhà tạm theo quy định.
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế yêu cầu quận Thuận Hóa rà soát, nghiên cứu các giải pháp để hỗ trợ người dân nếu bảo đảm điều kiện theo quy định.
Ông Bình khẳng định, cả nước nói chung và thành phố Huế nói riêng đang đẩy mạnh công tác hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân. "Không thể để một quận trung tâm, bộ mặt của thành phố lại có nhiều hộ ở trong nhà tạm, chồ, trại như vậy được", ông Bình chỉ đạo.

Lãnh đạo thành phố Huế chỉ đạo chính quyền địa phương nghiên cứu giải pháp hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống (Ảnh: Vi Thảo).
Trước đó, Dân trí đã phản ánh về thực trạng nhiều hộ dân tại khu tái định cư vạn đò Lại Tân, phường Dương Nỗ, quận Thuận Hóa, thành phố Huế chưa thể an cư dù đã nhiều năm "lên bờ".
Ông Võ Văn Kèn, Trưởng ban mặt trận tổ dân phố Lại Tân, cho biết, trong khu tái định cư hiện có nhiều gia đình làm nhà chồ, trại tạm bợ trên đất công hoặc nhà nổi trên mặt nước âu thuyền để ở.
Ngoài ra, có 4 hộ làm nhà nổi trên mặt nước sông Hương để nuôi cá lồng và sinh hoạt, trong đó, 1 gia đình sống cố định vì lý do thiếu đất.
Theo ông Kèn, trong khu tái định cư hiện còn 11 lô đất trống, nhà nước nên tạo điều kiện cho người dân đấu giá, mua để xây nhà ở, giúp họ ổn định cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội.