1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Hồn tết quê hương” qua chương trình Xuân Hội Ngộ 2015

(Dân trí) - Tối qua, 14/2 (tức 26 tháng Chạp), hàng trăm kiều bào đã có mặt tại Nhà Hát Lớn Hà Nội tham dự chương trình nghệ thuật “Xuân Hội Ngộ 2015” với chủ đề “Về bên nhau trong Hồn Tết quê hương”.

Chương trình có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, ông Lê Văn Nghiêm, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại - Bộ Thông tin và Truyền thông, Nhạc sĩ - Thiếu tướng Nguyễn An Thuyên cùng các lãnh đạo Nhà Nước, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam và hơn 600 đại biểu kiều bào, doanh nghiệp và trí thức Việt kiều tới tham dự.

“Hồn tết quê hương” qua chương trình Xuân Hội Ngộ 2015
Ông Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

“Xuân Hội Ngộ 2015” là lời tri ân sâu sắc tới những người con đất Việt xa xứ vì sự đóng góp cho quê hương, đất nước và gìn giữ, quảng bá văn hóa Việt Nam với thế giới trong những năm qua.

Trong không khí hân hoan đón mừng tết cổ truyền của dân tộc, Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội Liên lạc người Việt Nam ở Nước ngoài cho rằng: Mỗi khi tết đến xuân sang thì tất cả mọi người Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước đều cảm thấy bồi hồi, xúc động. Năm qua, đất nước chúng ta đã trải qua những thách thức, khó khăn, nhưng cũng đạt được những thành tựu to lớn; chính trị được ổn định, kinh tế phát triển và thành công trong công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền dân tộc. Mỗi người Việt dù đang sinh sống trong nước hay ở ngoài nước đều tự hào rằng đã đóng góp hiệu quả cho thành quả của đất nước trong những năm qua.

“Hồn tết quê hương” qua chương trình Xuân Hội Ngộ 2015
Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội Liên lạc người Việt Nam ở Nước ngoài phát biểu khai mạc trong chương trình.

“Sang năm 2015, đất nước chúng ta lại bước vào những vận hội, thời cơ và thách thức mới. Năm nay, chúng ta kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam và nhiều ngày lễ lớn thiêng liêng của dân tộc, về đối ngoại cũng sẽ có hàng loạt sự kiện thể hiện sự hội nhập của Việt Nam. Nghị quyết 36/NQ-TW của Bộ Chính trị đã chỉ rõ, người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước. Do đó, chúng tôi vững tin rằng bằng sự đoàn kết của đồng bào trong nước và ở nước ngoài, năm 2015 và những năm tới, Việt Nam sẽ có những thành quả nổi bật về tất cả mọi mặt, đưa đất nước đi lên.”

Ông Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài khẳng định: “Xuân Hội Ngộ 2015” là chương trình được một hội phi Chính phủ tổ chức, đó là một điều rất đáng hoan nghênh. Qua đó cũng thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng sâu sắc. Đây cũng là minh chứng thể hiện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn trong trái tim của gần 100 triệu người Việt Nam chúng ta. Tôi mong muốn Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài sẽ có nhiều chương trình thiết thực tương tự, đồng hành cùng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài quan tâm ủng hộ cho sự phát triển lớn mạnh của cộng đồng kiều bào. Ủy ban cũng sẽ luôn phối hợp chặt chẽ và mãi đồng hành với các Hội, Đoàn trong việc tổ chức các hoạt động ủng hộ, hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài.

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc trong chương trình.
Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc trong chương trình.
Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc trong chương trình.

Trong chương trình, khán giả được giao lưu với Việt kiều Đức - Lê An Tuyên, người viết riêng ca khúc “Nỗi nhớ mùa xuân” cho chương trình. Chị Lê An Tuyên chia sẻ: Ai sinh ra cũng có quê hương của mình, mỗi khi đi xa chúng ta đều có hai nỗi nhớ, đó là nhớ quê hương và nhớ những người thân trong gia đình. Tết sẽ là dịp để mỗi người Việt chúng ta được quay quần, đoàn tụ cùng những người thân bên nồi bánh chưng xanh. Cùng chia sẻ, ngẫm nghĩ lại những điều đã qua và dự định cho một năm mới với nhiều điều tốt đẹp nhất. Đối với An Tuyên, khi sáng tác ca khúc “Nỗi nhớ mùa xuân” trong nỗi niềm xa xứ và rất xúc động. Đây là lần đầu tiên sau hơn 20 năm tôi xa quê được trở về quê hương đón tết cổ truyền dân tộc.

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc trong chương trình.

Kết thúc chương trình, ông Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã tặng quà cho 10 đại diện Kiều bào tiêu biểu khắp nơi trên thế giới tới tham dự chương trình.

Quốc Cường – Xuân Thái