1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Hơn 600.000 USD viện trợ dành cho một số dự án y tế, giáo dục

(Dân trí) - Trẻ em một số huyện nghèo thuộc 5 tỉnh, thành phía Nam sẽ được học tập và khám chữa bệnh tốt hơn nhờ khoản đầu tư 646.517 USD từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản cho 7 dự án xây trường học, xây cầu và mua trang thiết bị y tế.

Hơn 600.000 USD viện trợ dành cho một số dự án y tế, giáo dục
Ngài Nakajima Satoshi, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM và đại diện địa phương ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại

Lễ ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại giữa đại diện Chính phủ Nhật Bản và đại diện TP Cần Thơ, tỉnh Đăk Nông, An Giang, Kiên Giang, Long An diễn ra vào chiều 9/12, tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản. Theo đó, Chính phủ Nhật Bản sẽ đầu tư cho 3 dự án y tế, 2 dự án giáo dục và 2 dự án hạ tầng giao thông nông thôn.

Trong lĩnh vực y tế, các bệnh viện đa khoa An Phú (tỉnh An Giang), bệnh viện đa khoa An Minh (tỉnh Kiên Giang), Trung tâm y tế huyện Vĩnh Hưng (tỉnh Long An) sẽ được đầu tư hơn 307.00 USD để trang bị 23 thiết bị y tế cần thiết cho việc tổ chức khám chữa bệnh tại chỗ đối với phần lớn các ca trước nay phải chuyển viện do thiếu thiết bị.

Trong khi đó, huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông), huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang) sẽ được đầu tư 203.000 USD để xây dựng trường tiểu học với quy mô 11 phòng. Bên cạnh đó, 12 cây cầu nông thôn sẽ được xây dựng tại các huyện Cờ Đỏ, Thới Lai và Phong Điền (cùng thuộc TP Cần Thơ).

Tại Lễ ký kết, ngài Nakajima Satoshi, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM cho biết, các dự án này sẽ tạo điều kiện cho các em nhỏ có được môi trường học tập tốt hơn, xây dựng một tương lai tươi sáng. Những cây cầu mới sẽ thay thế cho cầu gỗ thiếu an toàn, phục vụ đi lại và vận chuyển hàng hóa ở địa phương. Đặc biệt, với những trang thiết bị y tế được đầu tư, người dân được khám chữa bệnh tại chỗ tốt hơn thay vì phải chuyển viện như trước đây.

Quốc Anh