TPHCM:

Hơn 500 chiếc xe máy vô chủ chất đống trong bến xe

(Dân trí) - Hàng trăm xe máy bị "bỏ rơi" nhiều tháng nay tại hai bến xe Miền Đông và Miền Tây (TPHCM) gây nguy cơ cháy nổ cao.

Theo ghi nhận, tại hai bãi giữ xe này có hơn 500 chiếc xe máy các loại từ xe cũ nát đến xe tay ga đắt tiền đã gửi quá hạn từ vài tháng đến hàng năm. Các xe máy không có người đến nhận, đơn vị quản lý đành phải đưa ra khu vực riêng và xếp chồng lên nhau vì bãi xe không đủ diện tích để chứa.
 
Nhiều xe đã cũ, gỉ sét, có chiếc hư hỏng nặng không còn nguyên hình dạng ban đầu. Theo đại diện bến xe miền Tây, bến xe đã đăng thông tin trên các báo gửi đến các chủ xe nhưng không mấy người đến nhận lại. Sau 1 năm kể từ ngày đăng báo, nếu các chủ xe không đến nhận thì sẽ tiến hành thủ tục thu hồi và thanh lý.
 
Trong khi đó, đơn vị quản lý Bến xe Miền Đông cho hay, số xe vô chủ tăng theo từng năm, đến cuối 2018 là gần 200 chiếc. Trước đây, bến xe thông báo cho công an phường 26 để hỗ trợ cùng xử lý nhưng chưa có phương án giải quyết hợp lý. 
 
Để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, các xe máy bị bỏ lại được tháo hết bình ắc quy, hệ thống điện.
 
Hơn 500 chiếc xe máy vô chủ chất đống trong bến xe - 1

Hàng trăm xe máy vô chủ tại Bến xe Miền Đông và Miền Tây.

Hơn 500 chiếc xe máy vô chủ chất đống trong bến xe - 2

Do bãi giữ xe quá tải, đơn vị quản lý đành phải xếp chồng lên nhau.

Hơn 500 chiếc xe máy vô chủ chất đống trong bến xe - 3

Những chiếc xe chồng chất giờ chỉ như đống sắt vụn.

Hơn 500 chiếc xe máy vô chủ chất đống trong bến xe - 4

Tại Bến xe Miền Đông đang giữ gần 200 chiếc xe vô chủ.

Hơn 500 chiếc xe máy vô chủ chất đống trong bến xe - 5

Nhiều xe tay ga từng là đồ đắt tiền cũng bị bỏ lại, nằm lăn lóc ở hàng rào.

Hơn 500 chiếc xe máy vô chủ chất đống trong bến xe - 6

Bãi giữ xe không đủ khiến đơn vị quản lý gặp khó khăn đành phải bỏ ngoài trời.

Hơn 500 chiếc xe máy vô chủ chất đống trong bến xe - 7

Những chiếc xe nằm chất đống gây ra nguy cơ cháy nổ bất cứ lúc nào.

Hơn 500 chiếc xe máy vô chủ chất đống trong bến xe - 8

Bãi giữ xe Bến xe Miền Đông khá nhỏ nên thường quá tải, nhất là vào dịp lễ, Tết.

Hơn 500 chiếc xe máy vô chủ chất đống trong bến xe - 9

Một chiếc xe trơ khung bị cây cối "bao vây".

Hơn 500 chiếc xe máy vô chủ chất đống trong bến xe - 10

Hàng chục chiếc xe tay ga bị cỏ dại, cây leo bao phủ.

Hơn 500 chiếc xe máy vô chủ chất đống trong bến xe - 11

Nằm phơi nắng phơi mưa nên các bộ phận như hộp đèn, yếm... bị bể và hư hỏng nặng.

Hơn 500 chiếc xe máy vô chủ chất đống trong bến xe - 12

Hiện nay cả hai bến xe có hơn 500 xe vô chủ.

Hơn 500 chiếc xe máy vô chủ chất đống trong bến xe - 13

Chiếc xe bị rơi bảng số được nhân viên giữ lại phòng trường hợp có người đến nhận lại.

Hơn 500 chiếc xe máy vô chủ chất đống trong bến xe - 14

Đơn vị quản lý hai bến xe lớn ở TPHCM đang loay hoay với số lượng lớn những chiếc xe bị bỏ lại.

Nguyễn Quang