1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hơn 2.000 người chết vì tai nạn giao thông trong 3 tháng đầu năm

(Dân trí) - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2017, toàn quốc xảy ra hơn 4.800 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết hơn 2.100 người, bị thương hơn 3.800 người. So với 3 tháng đầu năm 2016, TNGT giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương.

TNGT khiến hơn 2.000 người thiệt mạng trong 3 tháng đầu năm 2017
TNGT khiến hơn 2.000 người thiệt mạng trong 3 tháng đầu năm 2017

Cơ quan An toàn giao thông Quốc gia nêu rõ mức giảm TNGT theo các tiêu chú cụ thể: Số vụ TNGT giảm 175 vụ (giảm 3,51%), số người chết giảm 80 người (giảm 3,65%), số người bị thương giảm 687 người (giảm 15,19%).

Riêng trong tháng 3/2017, trên toàn quốc xảy ra gần 1.350 vụ TNGT, làm chết hơn 540 người và làm bị thương gần 1.200 người. So với tháng cùng kỳ năm 2016, TNGT giảm 20 vụ, giảm 59 người chết nhưng tăng 20 người bị thương.

Về đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trong 3 tháng đầu năm 2017, toàn quốc đăng ký mới gần 90.800 xe ô tô, gần 800.000 xe mô tô...

Lực lượng Cảnh sát gia thông đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản hơn 986.700 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; phạt tiền hơn 593 tỷ đồng.

Đối với đường sắt, xử lý hơn 1.200 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt, phạt tiền hơn 570 triệu đồng. Đường thủy nội địa, xử lý 31.340 trường hợp vi phạm và phạt tiền hơn 21 tỷ đồng.

C.N.Q