Nghệ An:

Hơn 20 giờ vượt sóng to gió lớn, cứu 7 thuyền viên gặp nạn trên biển

(Dân trí) - Sau hơn 20 tiếng đồng hồ vượt sóng to, gió lớn trong đêm tối, Bộ đội biên phòng Nghệ An đã cứu nạn thành công tàu cá hỏng máy và 7 ngư dân gặp nạn trên biển. Trước đó, khi tàu cá này đang hoạt động đánh bắt hải sản trên biển thì bất ngờ bị hỏng máy, buộc phải cứu nạn khẩn cấp.

Biên phòng Nghệ An cho biết, sự việc trên xảy ra vào khoảng 4h ngày 21/9, tàu cá mang biển số NA 99978TS do ông Nguyễn Văn Tài, trú tại thị xã Hoàng Mai, Nghệ An làm chủ, cùng 7 lao động đang đánh bắt hải sản tại vị trí cách Đông Bắc mũi Rồng Nghệ An khoảng 81 hải lý thì bị hỏng máy. Trên tàu khi đó có một thuyền viên bị ốm, khó thở.

Khi xảy ra sự cố, các thuyền viên trên tàu đã tìm mọi cách khắc phục nhưng không thể sửa chữa, thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Lúc 17h50 ngày 24/9, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An nhận được thông tin của Đài thông tin duyên hải về trường hợp tàu cá gặp nạn cần cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An đã điều động lực lượng cán bộ chiến sỹ, quân y, thuốc men cùng tàu của Hải đội 2 lên đường cứu nạn.

Khoảng 3h sáng ngày 25/9, tàu cứu nạn của Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tiếp cận tàu cá NA 99978TS. Ngay lập tức, các thuyền viên của tàu cá đã được di chuyển sang tàu biên phòng để chăm sóc sức khỏe, chữa trị ban đầu, đồng thời tổ chức kéo tàu bị nạn vào cảng Cửa Hội.

Đến 15h cùng ngày (25/9), tàu cứu nạn cứu hộ đã đưa được tàu cá gặp nạn và các thuyền viên cập cảng Cửa Hội an toàn.

Hơn 20 giờ vượt sóng to gió lớn, cứu 7 thuyền viên gặp nạn trên biển - 1

 Tàu cá NA 99978TS đang đánh bắt hải sản thì bị hỏng máy, trên tàu có một thuyền viên bị ốm, khó thở. (Ảnh: HT).

Hơn 20 giờ vượt sóng to gió lớn, cứu 7 thuyền viên gặp nạn trên biển - 2

Các thuyền viên được đưa lên tàu Hải đội 2 (Ảnh: HT).

Hơn 20 giờ vượt sóng to gió lớn, cứu 7 thuyền viên gặp nạn trên biển - 3

Tiến hành sơ cứu ngay tại chỗ (Ảnh: HT).

cá

Tàu cá số hiệu NA 99978TS được lai dắt vào bờ (Ảnh: HT).

Hơn 20 giờ vượt sóng to gió lớn, cứu 7 thuyền viên gặp nạn trên biển - 5

Tàu BP 06.19.01 của Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Nghệ An lai dắt tàu cá NA 99978TS gặp nạn và 7 ngư dân cập bờ. (Ảnh: L.T)

Nguyễn Phê