Hôm nay ga Sài Gòn bắt đầu nhận đặt vé tàu Tết

(Dân trí) - Đúng 8h sáng nay 5/10, ga Sài Gòn đã chính thức đưa vé tàu dịp Tết Giáp Ngọ lên website www.vetau.com.vn để hành khách vào mạng đặt chỗ. Tổng đài 8205 cũng bắt đầu tiếp nhận tin nhắn SMS của hành khách lấy số thứ tự mua vé trực tiếp tại nhà ga.

Thông qua hình thức nhắn tin SMS, hành khách đi tàu trong các ngày cao điểm có thể ngồi ở nhà nhắn tin để lấy số thứ tự. Sau khi nhắn tin, tổng đài 8205 sẽ có thông tin phản hồi hẹn ngày hành khách ra ga mua vé tàu. Hành khách sử dụng điện thoại thuộc 3 nhà mạng Vinaphone, MobiFone, Viettel để nhắn tin lấy số thứ tự theo cú pháp: Gasg TÊN số CMND người đi tàu, gửi tổng đài 8205 Ví dụ: hành khách tên Hùng, số CMND là 123456789 thì nhắn tin với cú pháp: Gasg Hung 123456789, gửi 8205. Giá cước mỗi tin nhắn là 2.000 đồng.

Hôm nay khách hàng nhắn tin lấy số thứ tự và đến ngày 10/10 mới đến ga Sài Gòn mua vé 
Hôm nay khách hàng nhắn tin lấy số thứ tự và đến ngày 10/10 mới đến ga Sài Gòn mua vé 

Dự kiến mỗi ngày, ga Sài Gòn phát qua tổng đài 400 số thứ tự (sau khi hết 400 số thứ tự ngày hôm nay thì hệ thống sẽ tự đọng phát tiếp 400 số của các ngày kế tiếp). Từ ngày 10/10, ngành đường sắt sẽ bán đại trà vé tàu Tết cho hành khách. Đến 31/10, ga sẽ chấm dứt việc phát số thứ tự qua tin nhắn SMS.

Việc đặt chỗ trên mạng năm nay có nhiều cải tiến. Theo đó năm nay, mỗi tài khoản được giải quyết hai phiếu đặt chỗ (tương đương mua được 8 vé cả chiều đi và về, các năm trước chỉ được một phiếu). Khi phiếu thứ nhất đã thanh toán thì sẽ được đặt tiếp phiếu thứ hai. Sau khi có phiếu đặt chỗ, hành khách có thể đến lấy vé tại ga Sài Gòn hoặc các đại lý bán vé. Nếu khách chọn thanh toán qua hệ thống ngân hàng, nhanh nhất là sau 5 ngày mới có vé và chậm nhất là trước lúc tàu khởi hành 10 giờ.

Thảo Nguyên