1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hôm nay 1/7, ngày của những quy định mới

Hôm nay 1/7, một số văn bản pháp luật quan trọng có hiệu lực. Đó là Luật An ninh Quốc gia, Luật Xuất bản, Luật Điện lực, Luật Cạnh tranh. Và đặc biệt, từ hôm nay người có bảo hiểm y tế được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh.

Luật An ninh Quốc gia: Khi có tình trạng chiến tranh, việc bảo vệ an ninh quốc gia được thực hiện theo quy định của pháp luật

 

Luật An ninh Quốc gia được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004, gồm 5 chương, 36 điều, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2005.

 

Luật quy định: Khi có tình trạng khẩn cấp, tình trạng chiến tranh, việc bảo vệ an ninh quốc gia được thực hiện theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp, tình trạng chiến tranh. Hội đồng quốc phòng và an ninh có trách nhiệm động viên mọi lực lượng và khả năng của đất nước để bảo vệ Tổ quốc; thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn đặc biệt do Quốc hội giao...

 

Tuy Luật An ninh Quốc gia không nêu cụ thể khái niệm “chống khủng bố” và những quy định về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia nhưng chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là lên án các hành động khủng bố và việc lợi dụng chống khủng bố để xâm phạm đến lợi ích của quốc gia khác.

 

Luật Xuất bản: Cởi mở, phân cấp nhiều hơn cho hoạt động xuất bản

 

Theo Luật Xuất bản được Quốc hội thông qua ngày 3/12/2004, Nhà nước bảo đảm quyền phổ biến tác phẩm dưới hình thức xuất bản phẩm thông qua nhà xuất bản và bảo hộ quyền tác giả. Nhà nước không kiểm duyệt tác phẩm trước khi xuất bản...

 

Điều kiện thành lập nhà xuất bản: có người lãnh đạo nhà xuất bản và đội ngũ biên tập viên đủ tiêu chuẩn; trong các chức danh lãnh đạo nhà xuất bản phải có ít nhất một người hoạt động trong lĩnh vực xuất bản từ ba năm trở lên... Hằng năm, nhà xuất bản phải đăng ký kế hoạch xuất bản với Bộ Văn hoá - Thông tin trước khi xuất bản...

 

Văn phòng đại diện của nhà xuất bản nước ngoài tại Việt Nam được giới thiệu về nhà xuất bản, sản phẩm của nhà xuất bản; xúc tiến các giao dịch về bản quyền và xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật Việt Nam... 

 

Thêm vào đó Luật Xuất bản mới còn tạo điều kiện cho tư nhân tham gia xuất bản.

 

Luật Điện lực: Tạo hành lang pháp lý cho một thị trường điện bình đẳng

 

Luật Điện lực được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004. Theo đó, Nhà nước hỗ trợ, khuyến khích tiết kiệm điện bằng các chính sách sau đây: Khuyến khích sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu, áp dụng ưu đãi về thuế đối với sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm tiết kiệm điện...

 

Khách hàng sử dụng điện ở khu vực biên giới được mua điện trực tiếp với nước ngoài không qua hệ thống điện quốc gia nhưng phải bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn điện và các quy định khác của pháp luật có liên quan...

 

Điểm đáng chú ý nhất là việc Nhà nước khẳng định thời gian tới thị trường điện lực sẽ được hình thành và phát triển cạnh tranh theo thứ tự cấp độ: thị trường phát điện, thị trường bán buôn, thị trường bán lẻ với lộ trình, điều kiện do Chính phủ công bố.

 

Luật Cạnh tranh: Hạn chế cạnh tranh không lành mạnh, đảm bảo sự công bằng, bình đẳng trong kinh doanh

 

Luật cạnh tranh được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004 quy định: cơ quan quản lý nhà nước không được thực hiện những hành vi để cản trở cạnh tranh trên thị trường.

 

Cấm doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường thực hiện các hành vi sau đây: bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh; áp đặt giá mua, giá bán hàng hóa...

 

Cấm tập trung kinh tế nếu thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chiếm trên 50% trên thị trường liên quan...

 

Tuy Luật cạnh tranh ra đời quá chậm so với gần 20 năm đổi mới, nhưng việc ra đời của Luật cạnh tranh đã tạo nên một công cụ pháp lý hạn chế cạnh tranh không lành mạnh, đảm bảo sự công bằng, bình đẳng trong kinh doanh.

 

Người có bảo hiểm y tế được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh

 

Theo Nghị định 63/2005 của Chính phủ về Bảo hiểm y tế vừa ban hành, từ ngày 1/7, những người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng thêm một số quyền lợi mà trước đây không được hưởng.

 

Nội dung nghị định nêu rõ, bệnh nhân được hỗ trợ một phần chi phí để thanh toán các dịch vụ kỹ thuật cao như chẩn đoán hình ảnh, can thiệp tim mạch, được thanh toán các chi phí điều trị do tai nạn giao thông xét theo nguyên nhân bị tai nạn và được chi phí về phục hồi chức năng trong thời gian điều trị, khám chữa bệnh. 

 

Ngoài ra, người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh (trừ các dịch vụ kỹ thuật cao) thay vì chỉ được thanh toán 80% tổng chi phí điều trị như hiện nay.

 

Theo VnMedia