Hội đồng Dân tộc của Quốc hội chúc Tết Chôl-Chnăm-Thmây

(Dân trí) - Ngày 12/4, nhân dịp Tết cổ truyền Chôl-Chăm-Thmây của đồng bào dân tộc Khmer, đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã đến chúc Tết tại các chùa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Đoàn công tác do bà Trần Thị Hoa Ry- Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội dẫn đầu, cùng lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Trụ trì, đồng bào dân tộc Khmer đón một cái Tết cổ truyền Chôl-Chnăm-Thmây năm 2019 vui tươi, hạnh phúc.

Hội đồng Dân tộc của Quốc hội chúc Tết Chôl-Chnăm-Thmây - 1

Bà Trần Thị Hoa Ry- Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, chúc Tết và tặng quà đến các vị sư ở chùa.

Tại các điểm chúc Tết, lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều chính sách ưu tiên đặc biệt dành cho đồng bào dân tộc Khmer như: Đầu tư cơ sở hạ tầng ở vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống; hỗ trợ nhà, đất ở, sản xuất, đầu tư vốn, giúp đồng bào có điều kiện trong phát triển kinh tế;…

Đến nay, có thể nói đời sống của đồng bào dân tộc Khmer cả nước nói chung và tỉnh Bạc Liêu nói riêng đã có bước phát triển tích cực, đời sống vật chất và tinh thần nâng lên rõ nét; việc học hành của con em đồng bào dân tộc Khmer được quan tâm hỗ trợ kịp thời; bộ mặt nông thôn vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống đã thay đổi theo từng ngày.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu, năm 2018 tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có bước phát triển cao hơn so với các năm trước; trong tổng số 20 chỉ tiêu đề ra, có 19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong thành tựu chung đó có sự đóng góp to lớn của các vị sư sãi, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh.

Hội đồng Dân tộc của Quốc hội chúc Tết Chôl-Chnăm-Thmây - 2

Toàn cảnh một ngôi chùa Khmer ở Bạc Liêu. (Ảnh: CTV)

Các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Trụ trì chùa đã bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và của các cấp, các ngành tỉnh Bạc Liêu.

Đồng thời, hứa với đoàn sẽ tiếp tục cùng các vị sư và đồng bào phật tử Khmer trong tỉnh thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng quê hương Bạc Liêu càng thêm khởi sắc.

H.Hải