1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Học sinh trường Hà Nội - Amsterdam không bị ngộ độc nước

(Dân trí) - Chiều 5/4, Sở Y tế Hà Nội đã sớm công bố kết quả xét nghiệm mẫu nước sinh hoạt của trường Hà Nội - Amsterdam. Kết quả cho thấy các mẫu này đều đạt tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống và sinh hoạt về phương diện lý, hoá và vi sinh vật.

Trước đó, nhiều phụ huynh cho rằng hiện tượng hàng trăm học sinh của trường có dấu hiệu ngộ độc là do trường thay nguồn nước sinh hoạt nhưng lại bơm nước trong khi nơi cấp nước đang súc xả khiến nước có mùi hôi.  

 

Ông Đỗ Lê Huấn, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội, cho biết: Đoàn kiểm tra đã lấy nước tại bể chứa nhà C văn phòng, mẫu nước đóng bình ACACIA, mẫu nước nhà ăn (đều lấy vào ngày 29/3) để làm xét nghiệm. Kết quả cho thấy các mẫu này đều đạt tiêu chuẩn vệ sinh.

 

Tuy nhiên, có một mẫu nước không đạt yêu cầu, có nhiều cặn đen, hàm lượng amoni, sắt, độ oxy hoá, mangan cao hơn tiêu chuẩn cho phép về phương diện lý, hoá học. Đó là mẫu nước tại bể chứa chưa xử lý do trường Amsterdam tự lấy và cung cấp.

 

Theo TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, mẫu nước này chỉ có giá trị tham khảo chứ không có giá trị pháp lý do nhà trường tự lấy không đúng quy chuẩn, không có thiết bị chính xác, chuyên dụng, không biết lấy ở đâu, như thế nào và ở thời điểm nào.

 

Cũng theo ông Tuấn, thời tiết hôm 27/3 nắng nóng, độ ẩm cao cùng với sự căng thẳng trong thi cử có thể là nguyên nhân khiến 8 học sinh trường Amsterdam có biểu hiện mệt mỏi (cả 8 em này đều tham dự kỳ thi Olympic của trường). Sự việc này trùng với thời điểm nhà trường thay đổi nguồn nước khiến nhiều phụ huynh lo ngại nên cho con nghỉ học, dẫn đến gần 200 học sinh vắng mặt vào ngày 28/3. 

 

Sau khi các cán bộ y tế kiểm tra, súc xả, khử trùng các bể nước trong trường và thông báo tới cha mẹ học sinh, ngày 29/3, số học sinh nghỉ học đã đi học trở lại. Đến nay, hơn một tuần sau khi xảy ra sự cố, học sinh trường Hà Nội - Amsterdam vẫn đi học bình thường.

 

Thanh Trầm