Nghệ An:

Học sinh mẫu giáo chết đuối khi tắm sông

(Dân trí) - Cuối giờ chiều ngày 23/5, thông tin từ chính quyền xã Tà Cạ, huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh mẫu giáo tử vong.

Khúc sông nơi em Moong Văn Nghệ đuối nước thương tâm.
Khúc sông nơi em Moong Văn Nghệ đuối nước thương tâm.

Theo đó, vào khoảng 13h30 ngày 23/5, sau khi đi học về, hai em nhỏ Moong Văn Nghệ (6 tuổi) và Lữ Văn Đức (6 tuổi), cùng trú tại bản Bình Sơn 1, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, là học sinh mẫu giáo trên địa bàn, cùng rủ nhau xuống tắm ở khúc sông gần bản.

Do không biết bơi, địa hình ở đây lại hiểm trở nên cháu Moong Văn Nghệ bị dòng nước cuốn trôi. Sau khi phát hiện sự việc, nhiều người dân trong bản đã tổ chức tìm kiếm nhưng hơn 1 giờ sau mới tìm thấy thi thể nạn nhân ở cách nơi tắm khoảng hơn 30m.

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn và chính quyền xã Tà Cạ đã trực tiếp tới để thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân và mắt đã hỗ trợ 1.500.000 ngàn đồng để giúp đỡ gia đình lo việc mai táng theo phong tục của địa phương.

Được biết, gia đình cháu Moong Văn Nghệ thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nguyễn Duy