Học Bác ở Nậm Mạ

Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, cấp ủy, chính quyền xã Nậm Mạ (huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) triển khai các giải pháp phù hợp với điều kiện địa phương, từ đó thay đổi bộ mặt nông thôn.

Đến thăm bản Sông Đà đúng dịp cán bộ xã đến giúp dân chở, phơi cá sau vụ thu hoạch mới thấy được hình ảnh những người cán bộ luôn sâu sát với cơ sở. Dù trên người đang còn mặc trang phục công sở nhưng khi đến với dân, thấy dân làm là không ngần ngại bắt tay vào thực hiện. Vừa làm, vừa trò chuyện với dân để kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, giúp bà con vươn lên.

Học Bác, điều quan trọng phải làm cho cuộc sống nhân dân được tốt lên. Nói là làm, người cán bộ, đảng viên bản, xã luôn gần dân, sát dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tìm những hướng đi, giải pháp thuận lợi để người dân phát triển kinh tế. Tận dụng lợi thế địa phương có lòng hồ thủy điện, xã khuyến khích người dân phát triển nuôi trồng thủy sản, xây dựng lồng bè, đầu tư giống, thay đổi kỹ thuật.

Cùng với đó, kêu gọi các doanh nghiệp tham gia để mở rộng, duy trì mô hình và có thêm thị trường để xuất bán. Hiện, toàn xã có 140 lồng bè nuôi thủy sản, sản lượng nuôi và đánh bắt gần 80 tấn/năm. Không những vậy, cán bộ xã vận động người dân phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm với trên 20.000 con, trồng gần 500ha lúa, ngô, sắn, cây ăn quả, hoa màu, tích cực tham gia các lớp dạy nghề, giúp nhau giảm nghèo. Nhờ vậy, đến hết năm 2023, tỉ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 20,2%, thu nhập bình quân đạt 38 triệu đồng/người/năm.

Học Bác ở Nậm Mạ - 1

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Nậm Mạ (huyện Sìn Hồ) giúp người dân bản Sông Đà phơi cá sau vụ thu hoạch.

Anh Lò Văn Sơn (bản Nậm Mạ) nói: Là một đảng viên, tôi tiên phong trong làm kinh tế với việc nuôi cá lồng và chăn nuôi gia súc theo phương pháp khoa học, từ việc chọn lựa giống, cách chăm sóc đến thu hoạch đều theo quy trình nhất định nên mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện gia đình có 10 con trâu, bò, 5 lồng cá, đánh bắt 3 tấn cá mỗi năm. Tôi còn vận động nhân dân trong bản học hỏi, làm theo, hỗ trợ vốn, giống, chia sẻ kinh nghiệm giúp bà con thoát nghèo.

Không chỉ lãnh, chỉ đạo, đưa ra các biện pháp đúng đắn cải thiện cuộc sống nhân dân, Đảng ủy xã luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của bà con. Các nhà văn hóa xã, bản được tu sửa, nâng cấp, tạo điều kiện cho người dân có nơi sinh hoạt, giao lưu văn nghệ, thể thao. Thanh niên của xã luôn tiên phong, xung kích trong mọi công việc, giúp đỡ người yếu thế, gia đình chính sách, tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ an ninh, trở thành những đảng viên gương mẫu, quần chúng ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp.

Xã thực hiện tốt việc tiếp công dân, xử lý nhanh gọn, chính xác thủ tục hành chính nên nhận được sự hài lòng của bà con. Ngoài ra, xã lắp camera ở bộ phận một cửa, lập hòm thư góp ý, niêm yết số điện thoại để dân kịp thời phản ánh, đóng góp ý kiến và đó cũng là tiêu chí bình xét thi đua mỗi năm. Các chi bộ thường xuyên sinh hoạt, học tập nghị quyết, chuyên đề, đánh giá công việc từng tháng, quý, cùng bàn bạc, đưa ra giải pháp thực hiện. Đảng ủy xã yêu cầu các cán bộ, đảng viên đăng tải, chia sẻ các việc tốt, hành động đẹp, nhân văn trên các trang mạng xã hội để lan tỏa ra cộng đồng.

Đảng bộ xã Nậm Mạ có 133 đảng viên, 9 chi bộ trực thuộc (trong đó, 5 chi bộ sự nghiệp, 4 chi bộ bản). Năm 2023, Đảng bộ có 1 chi bộ, 16 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Vàng Văn Hải - Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng ủy xã sẽ tiếp tục lãnh, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện học tập và làm theo Bác trong từng công việc; vận động người dân phát triển kinh tế, nâng cao cuộc sống; thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên, chi bộ, kịp thời điều chỉnh, xử lý sai phạm, đồng thời tuyên dương việc làm tốt trong các đơn vị, thôn bản. Từ đó, tạo sự đồng lòng trong nhân dân, quyết tâm xây dựng xã Nậm Mạ ngày càng giàu đẹp./.

Theo baolaichau.vn