Bạc Liêu:

Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý

(Dân trí) - Chiều ngày 22/3, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức khai mạc triển lãm bản đồ và tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Đông Hải, Bạc Liêu.

Tại triển lãm có khoảng 150 bản đồ, tranh, ảnh, tư liệu liên quan đến quá trình xác lập, thực thi chủ quyền biển đảo Việt Nam từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XX.

Đây là hoạt động thông tin, tuyên truyền góp phần cung cấp chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Nhiều đoàn viên thanh niên tỉnh Bạc Liêu đến xem triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam
Nhiều đoàn viên thanh niên tỉnh Bạc Liêu đến xem triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam"

Thông qua triển lãm trưng bày bản đồ và tư liệu góp phần nâng cao nhận thức, khẳng định tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài; đặc biệt là tầng lớp thanh niên trong công cuộc gìn giữ và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, nhắc nhỡ mỗi người dân luôn biết ơn các thế hệ cha, anh đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Triển lãm lần này được diễn ra trong 2 ngày, từ 22 đến 23/3/2017.

Huỳnh Hải