1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hộ nghèo vùng biên vui mừng đón nhận căn nhà mới

Trần Lê Thanh Tùng

(Dân trí) - "Được ở trong nhà mới tôi vui lắm, giờ đây tôi và con gái có thể ổn định cuộc sống và an tâm làm kinh tế để xóa đói giảm nghèo. Cảm ơn Bộ Công an, cảm ơn nhà tài trợ và chính quyền địa phương".

Đó là những lời tâm sự đầy xúc động của bà Hơ Thị Dính (bản Pù Ngùa, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, Thanh Hóa) - một trong những gia đình vừa được Bộ Công an cùng ban ngành, chính quyền địa phương  phối hợp với nhà tài trợ xây dựng cho gia đình bà một căn nhà mới.

Hộ nghèo vùng biên vui mừng đón nhận căn nhà mới  - 1
Bà Hơ Thị Dính, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát vui mừng khi được lên nhà mới khang trang để ở.

Ngày 20/3, sau thời gian gấp rút cùng người dân và chính quyền các cấp, 9 căn nhà mẫu đầu tiên nằm trong chương trình hỗ trợ 600 căn nhà cho bà con huyện miền núi Mường Lát (Thanh Hóa) vừa được hoàn thiện.

Những căn nhà vừa hoàn thiện được người dân nghèo ở Thanh Hóa đón nhận trong niềm hân hoan và hạnh phúc.

Hộ nghèo vùng biên vui mừng đón nhận căn nhà mới  - 2
Được nhận nhà mới, bà Dính hồ hởi thu dọn đồ đạc, chỉnh trang nhà cửa trước ngày bàn giao.

Bà Hơ Thị Dính năm nay đã 51 tuổi nhưng chưa bao giờ dám mơ đến một ngày sẽ được ở trong căn nhà mới khang trang, vững chãi. Người phụ nữ đồng bào Mông này là trụ cột chính của một gia đình nghèo nhất nhì ở bản Pù Ngùa, xã Pù Nhi suốt nhiều năm qua.

Chồng mất sớm, bà cùng hai người con vất vả mưu sinh, sống một cuộc sống thiếu thốn đủ bề. Nghiệt ngã hơn, người con gái thứ hai của bà là Thao Thị Mị bị khuyết tật bẩm sinh. Cứ như vậy suốt hàng chục năm qua, bà và hai con sống lay lắt trong căn nhà tranh cũ nát trên mỏm đồi ở bản Mông xa xôi.  

Hộ nghèo vùng biên vui mừng đón nhận căn nhà mới  - 3

Gia đình anh Va Văn Dế, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát vui mừng trước căn nhà mới.

Cuộc sống không đủ ăn, căn nhà tranh cũ kỹ ấy cũng xuống cấp dần theo năm tháng. Có một căn nhà mới là ước mơ quá xa vời đối với bà và hai con suốt nhiều năm qua.

Nhận nhà mới từ chương trình, bà Dính xúc động nói: "Được lên nhà mới tôi vui lắm. Tôi thực sự rất xúc động và vô cùng biết ơn đến các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương, đặc biệt là Bộ Công an và nhà tài trợ đã giúp những người nghèo như chúng tôi có nhà mới khang trang để ở".

Cũng như bà Dính, xuôi về hạ du chừng 20km, gia đình anh Va Văn Dế (35 tuổi, ở bản Lốc Há, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát) đang hồ hởi thu dọn hành lý về căn nhà mới được Bộ Công an xây tặng.

Hộ nghèo vùng biên vui mừng đón nhận căn nhà mới  - 4

Niềm vui hiện hữu rõ trên khuôn mặt của những thành viên trong gia đình anh Va Văn Dế.

Gia đình anh Dế gồm có 3 người, nhưng bất hạnh thay khi cả 3 đều bị điếc bẩm sinh. Suốt nhiều năm qua, anh cùng vợ con sống trong căn nhà tạm ở ven quốc lộ 15C. Nay có nhà mới, anh vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Căn nhà của gia đình anh Dế cũng là một trong số những căn nhà mẫu được hoàn thiện để khảo sát về dự án mà Bộ Công an sẽ thực hiện trong thời gian tới.

Có mặt tại gia đình anh Dế một ngày trước khi lễ bàn giao diễn ra, chúng tôi đã chứng kiến cảnh anh đang cùng vợ và anh trai thu dọn hành lý, sửa soạn vật dụng để đem vào nhà mới, thấy người đàn ông khuyết tật vui mừng trong căn nhà mới khiến mọi người không khỏi xúc động.

Hộ nghèo vùng biên vui mừng đón nhận căn nhà mới  - 5
Mẫu nhà mới đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng "Nền cứng, mái cứng, khung cứng" theo mẫu thiết kế của Bộ Công an.

Căn nhà có tổng trị giá hơn 50 triệu đồng, đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng "Nền cứng, mái cứng, khung cứng" theo mẫu thiết kế của Bộ Công an.

Theo dự kiến, những căn nhà mẫu này được xây dựng trên địa bàn 8 xã, thị trấn của huyện Mường Lát để tham khảo, rút kinh nghiệm cho những căn nhà tiếp theo.

Sau khi hoàn thiện những căn nhà mẫu, 591 căn nhà còn lại sẽ được Bộ Công an và nhà tài trợ phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện đồng loạt trong thời gian tới. Tổng mức dự án được đầu tư khoảng 30 tỷ đồng.

Huyện vùng cao biên giới Mường Lát là một huyện nghèo ở tỉnh Thanh Hóa, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Đây là huyện có hơn 33 nghìn đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Kinh, Khơ - mú, Dao, Hoa… Những năm qua, Mường Lát đã và đang nhận được sự quan tâm của cả nước, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc từng bước được nâng lên.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số chưa đủ khả năng, điều kiện tự cải thiện khó khăn về nhà ở, còn cư trú ở khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở, không bảo đảm an toàn.