1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TP Huế:

“Hô biến” dây chuyền bạc thành dây chuyền vàng rồi bán cho tiệm vàng

(Dân trí) - Ngày 24/6, Công an thành phố Huế đã phối hợp điều tra làm rõ đối tượng “siêu” lừa đảo các tiệm vàng.

Trong những ngày qua các chủ tiệm vàng Hoàng Ngọc, Hoàng Biên, Duy Long ở chợ An Cựu và Bến Ngự... trình báo Công an TP Huế về việc xuất hiện hai đối tượng có hành vi lừa đảo tài sản. Thủ đoạn của chúng là đến các tiệm vàng, giả vờ mua dây chuyền bạc sau đó đem về đánh tráo.

Chúng dùng các hợp chất rồi mạ vàng các sợi dây chuyền bạc đã mua ở các hiệu vàng trên. Nguy hiểm hơn, chúng chỉ tráo sợi dây chuyền, còn móc khóa dây chuyền là nơi in thương hiệu, nhãn hiệu của các tiệm vàng, chúng để nguyên và dễ dàng qua mắt các chủ hiệu và nhân viên mua bán vàng. Sau khi “biến” dây chuyền bạc thành dây chuyền vàng, chúng quay lại các tiệm vàng nói cần tiền nên bán lại dây chuyền vàng đã mua từ tiệm.

“Hô biến” dây chuyền bạc thành dây chuyền vàng rồi bán cho tiệm vàng  - 1

Các dây chuyền bạc được mua từ tiệm vàng, sau đó nhuộm lại thành dây chuyền vàng

Với những thủ đoạn tương tự, chúng đã gây ra hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trị giá gần 100 triệu đồng.

Nhận tin báo của nhân dân, Ban chỉ huy Công an thành phố Huế chỉ đạo Công an phường Phú Hội, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp điều tra làm rõ. Triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an thành phố Huế đã  nhanh chóng phối hợp với nhân dân bắt giữ đối tượng gây án.

Đó là Dương Ngọc Huy (SN 1987, trú tại Đông Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình). Qua đấu tranh, khai thác tên Huy bước đầu khai nhận, bằng thủ đoạn nêu trên, y cùng đồng bọn đã đến  hiệu vàng Hoàng Ngọc, Hoàng Biên... ở chợ An Cựu lừa đảo chiếm đoạt nhiều lần, chiếm đoạt trên 30 chỉ vàng, trị giá gần 100 triệu đồng.

Sáng ngày 24/6/2011, khi đang có ý định vào chợ An Cựu thực hiện hành vi lừa đảo thì Huy bị lực lượng Công an TP Huế phối hợp Ban quản lý chợ phát hiện bắt giữ. Lúc đó Huy giữ trên 27 triệu đồng, 1000USD và một số sợi dây chuyền bị làm giả khác.   

“Hô biến” dây chuyền bạc thành dây chuyền vàng rồi bán cho tiệm vàng  - 2
Các mắt xích dây chuyền được tên Huy nhuộm tinh vi

Qua vụ việc trên có thể thấy, thủ đoạn của đối tượng Dương Ngọc Huy không mới, một số đối tượng khác đã dùng thủ đoạn tương tự gây án trên địa bàn cả nước. Nguyên nhân cũng xuất phát từ người bị hại thiếu cảnh giác trong quá trình giao dịch, nhất là tài sản có giá trị như vàng.

                                                            Đại Dương