Quảng Nam:

Hình ảnh “đại náo” trung tâm y tế của nam thanh niên cởi trần

(Dân trí) - Ngày 29/9, Công an huyện Phú Ninh cho biết, đã xác định và đang truy tìm nhóm thanh niên “đại náo” tại Trung tâm Y tế huyện lúc rạng sáng ngày 28/9.

Theo trình bày của các bác sĩ trong kíp trực, khoảng 1h20 ngày 28/9, có 3 thanh niên không rõ tên tuổi đi xe máy chở theo một thanh niên đang bị thương xông thẳng vào Khoa Cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh.

Nhóm thanh niên “đại náo” tại Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh (Ảnh cắt từ clip)
Nhóm thanh niên “đại náo” tại Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh (Ảnh cắt từ clip)

Khi các bác sĩ ra tiếp nhận bệnh nhân thì có một thanh niên khoảng 20 tuổi trong nhóm hung hăng xông vào la lối, chửi bới và đánh anh Nguyễn Văn Minh - là nhân viên lái xe cấp cứu. Sự việc quá bất ngờ khiến anh Minh không kịp kêu cứu.

Dù được 2 thanh niên đi cùng can ngăn nhưng nam thanh niên này tiếp tục đuổi đánh anh Minh ra tận phòng sau Khoa Cấp cứu, đạp đổ bình ô xy của khoa.

Trong lúc các nhân viên y tế đang tiến hành sơ cấp cứu cho bệnh nhân thì nam thanh niên này tiếp tục dùng ghế làm hung khí đánh nhau với đồng bọn, sau đó dùng mảnh vỡ của ghế đuổi đánh 2 điều dưỡng làm cho nhân viên hoảng loạn và bỏ chạy, bệnh nhân và người nhà cũng bất an và bỏ chạy khỏi giường bệnh.

Nhóm thanh niên đại náo Trung tâm Y tế

5 phút sau khi tạm ổn, các nhân viên y tế quay lại tiếp tục sơ cứu cho bệnh nhân. Lúc này lái xe Minh đưa xe cấp cứu đến tiền sảnh của khoa để chở nam thanh niên bị thương lên tuyến trên thì nam thanh niên này tiếp tục lấy mảnh vỡ của ghế đánh liên tiếp vào đầu, cổ của anh Minh ngay trên cabin xe…

Toàn bộ những hành vi của các thanh niên này đều được camera tại Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh ghi lại rất rõ ràng.

Theo xác định của cơ quan công an, nhóm thanh niên này đã sử dụng bia rượu khi đưa nạn nhân vào cấp cứu. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, truy tìm các thanh niên này để xử lý.

Trao đổi với PV Dân trí, Giám đốc Trung tâm Y tế - bác sĩ Phan Đình Mỹ - cho biết: “Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo huyện Phú Ninh và Sở Y tế đã kịp thời điện thăm hỏi động viên các nhân viên y tế. Sở Y tế đã cử một lãnh đạo xuống tận nơi nắm bắt tình hình cũng như động viên tinh thần cán bộ nhân viên y tế, đồng thời phối hợp cùng với các cơ quan chức năng địa phương sớm điều tra làm rõ sự việc. Lãnh đạo Sở cùng lãnh đạo Trung tâm Y tế đã hỗ trợ ê kiếp trực mỗi người 500 ngàn đồng”.

Công Bính