Hiệu trưởng trường ĐH Dân lập Đông Đô bị tố cáo

Một số cán bộ, giảng viên ĐH Dân lập Đông Đô đã gửi đơn thư tố cáo Hiệu trưởng Nguyễn Niên 8 nội dung về công tác cán bộ, 1 về công tác quản lý và 5 nội dung liên quan đến vấn đề tài chính, tài sản.

Theo đó, ông Niên cùng con dâu hưởng lương 3 năm mặc dù không làm việc; ông Niên tìm cách sa thải một loạt cán bộ, giáo viên không cùng vây cánh, bố trí người không có chuyên môn ở khoa Du lịch; dùng gần 2 tỷ đồng để xin đất chưa có hiệu quả; chi gần 300 triệu cho một vụ đòi nợ kiểu xã hội đen. Cuối cùng, ông Niên bị tố cáo trích quỹ trường 3,8 tỷ để nộp thuế nhưng lại không nộp...

 

Ngày 28/10/2005, Bộ GD-ĐT đã ra quyết định về việc tổ chức, kiểm tra, xác minh các đơn thư tố cáo. Được biết, bước đầu, kết luận về vụ việc (ở dạng dự thảo) đã được thông báo cho các bên tố cáo và bị tố cáo như sau:

 

1) Việc ông Niên bị tố cáo cùng con dâu hưởng lương và không làm việc là sai sự thật.

 

2) Việc cho ông Hoàn Ngọc Thái nghỉ và không bổ nhiệm ông Hoàng Kim Giao là không sai với quy định, thủ tục hành chính nhưng nhà trường đã ra quyết định ở hoàn cảnh không thấu tình đạt lý.

 

3) Đảng ủy nhà trường cần nghiêm khắc rút kinh nghiệm trong việc trích dẫn văn bản, đặc biệt với văn bản hướng dẫn chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ như ở ĐH DL Đông Đô.

 

4) Đơn phản ánh tình trạng cán bộ quản lý Khoa  Du lịch không đúng chuyên ngành là đúng sự thực. Hiện tại, một số khoa của trường cũng nằm trong tình trạng cán bộ lãnh đạo khoa không đúng chuyên ngành.

 

5) Việc ông Hiệu trưởng Nguyễn Niên ký với ông Trần Đình Liêm, GĐ Công ty Cổ phần Cách Tân chi phí 1,8 tỷ đồng để có được quyết định giao 2 ha đất của UBND TP HN và hoàn thành thủ tục cần thiết để có giấy chứng nhận sử dụng đất là có thật.

 

Số tiền đã tạm ứng là 1,72 tỷ đồng có giấy biên nhận; còn lại thiếu 80.000.000 đồng và kết quả đúng là chưa có được quyết định giao 2 ha đất.

 

6) Hội đồng quản trị trường ĐH DL Đông Đô có nghị quyết thưởng 400.000.000 đồng cho CBCNV, GV có thể đòi nợ được cho nhà trường là chưa đúng với quy định của Pháp luật.

 

7) Về món tiền hơn 3 tỷ đồng thuế, bước đầu có thể xác định thuế từ năm 2001 tới 31/12/2004 trường phải nộp thuế hơn 3,7 tỷ đồng.

 

Nhưng trên thực tế, ĐH DL Đông Đô mới nộp vào Kho bạc Nhà nước 800 triệu đồng ngày 26/12/2001 và cho tới nay chưa nộp tiếp vì lý do “không thấy cơ quan thuế giục thu” (!?). Như vậy ĐH DL Đông Đô còn nợ Nhà nước hơn 2,9 tỷ đồng tiền thuế.

 

Theo một nguồn tin của chúng tôi, nợ thuế là tình trạng phổ biến của các trường ĐH DL và trách nhiệm thu thuế thuộc về địa phương.

 

Theo Tiền Phong