1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Giang:

Hết tiền chơi, bán luôn bạn gái vào “động quỷ”

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra lệnh bắt khẩn cấp nhóm đối tượng Nguyễn Văn Mạnh (SN 1993), Vũ Thị Hường và Hì Á Hạnh.

Theo thông tin từ cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Văn Mạnh (SN 1993), trú tại thôn Phương Lạn 4, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, là đối tượng lêu lổng, ăn chơi đua đòi. Để có tiền thỏa mãn những cuộc chơi, Mạnh đã đem cầm cố chiếc điện thoại được bố mẹ mua cho.

Đang lo sợ không có tiền chuộc lại điện thoại thì Mạnh được Hì Á Hạnh (SN 1993, trú tại thôn Phương Lạn 2, xã Phương Sơn) bày kế làm ăn bằng cách phối hợp tìm nhân viên đưa xuống phục vụ tại nhà nghỉ Xuân Biều - thị trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định, nơi Hạnh đang làm lễ tân.

Suy đi tính lại, Mạnh quyết định chọn “con mồi” là K.A (SN 1995, trú tại xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam), là nhân viên cắt tóc gội đầu, người Mạnh quen qua internet. Ngày 27/5/2011, sau khi đã gọi điện thoại lừa rủ K.A xuống Hà Nội chơi, Mạnh đi taxi đến đón K.A tại xã Đại Lâm - Lạng Giang rồi chạy xe một mạch đưa K.A xuống thẳng nhà nghỉ Xuân Biều do Vũ Thị Hường (SN 1980) làm chủ. Mạnh bán K.A cho Hường rồi chuồn mất. Xong phi vụ, Mạnh nhận từ Hạnh 2,5 triệu đồng.

Biết mình bị lừa bán vào "động quỷ", K.A tìm cách bỏ trốn và không chấp nhận tiếp khách nhưng bị đe dọa nên đành phải thuận theo. 4 ngày sau, lợi dụng sơ hở của bảo vệ nhà nghỉ, K.A trốn được ra ngoài. Trong lúc đang giằng co với nhân viên nhà nghỉ, K.A được người dân giải thoát đưa đến cơ quan công an trình báo.

Ngay sau khi nhận được thông tin và tiến hành xác minh sự việc, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Mạnh, chủ nhà nghỉ Vũ Thị Hường và đối tượng môi giới Hì Á Hạnh, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ chuyển các cơ quan chức năng liên quan xét xử theo quy định pháp luật.

 Anh Thế - Quốc Đô