Vinh:

Hè, đường sụt vỡ toang hoác, trôi ra lòng kênh sau mưa lớn

(Dân trí) - Sau thời gian mưa lớn kéo dài, một mảng lớn lề và lòng đường Phùng Chí Kiên (TP Vinh, Nghệ An) bị sụt vỡ toang hoác, ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân.

Toàn bộ lề đường và 1 phần lòng đường đã bị sụt lún sau mưa lớn kéo dài.
Toàn bộ lề đường và 1 phần lòng đường đã bị sụt lún sau mưa lớn kéo dài.

Vào khoảng 14h30 phút ngày 12/9, phần đất xung quanh hố ga trên đường Phùng Chí Kiên, điểm giao cắt với đường Lê - Nin (TP Vinh) xuất hiện tình trạng sụt lún. Khu vực sụt lún nhanh chóng lan rộng, khiến cả phần lề đường sụt hẳn xuống, kéo theo một phần lòng đường cũng bị kéo trôi ra lòng kênh.

Theo quan sát, khu vực sụt lún rộng khoảng 20m2. Đây là một phần của hệ thống đường ống gom nước thải thuộc dự án nâng cấp cải tạo Kênh Bắc đang được thi công.

Ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc, Tiểu ban quản ký dự án phát triển đô thị Vinh đã có mặt, phối hợp với cơ quan hữu quan tổ chức rào chắn, phong tỏa khu vực bị sụt lún để điều tra nguyên nhân. Một phần đường bị sụt lún đã gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại, lực lượng CSGT Công an TP Vinh đã có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông.

Khu vực sụt lún đã được phong tỏa để khắc phục và tìm nguyên nhân xử lý.
Khu vực sụt lún đã được phong tỏa để khắc phục và tìm nguyên nhân xử lý.

Từ chiều qua đến gần hết ngày hôm nay, tại TP Vinh có mưa lớn kéo dài nhiều giờ. Theo ông Nguyễn Quốc Thắng – Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Vinh, nguyên nhân đường sụt lún lớn có thể do mối nối cống đặt phía dưới có sự cố. Mưa lớn kéo dài khiến đất, cát dưới nền trôi vào cống đẩy ra lòng Kênh gây nên hiện tượng sụt lún này.

Hiện UBND TP Vinh đã giao Tiểu Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và các đơn vị liên quan khắc phục hậu quả và tìm nguyên nhân để xử lý triệt để.

Vĩnh Khang