1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Quảng Trị:

Hậu heo tai xanh, dân chết đứng vì bị ép giá

(Dân trí) - Một tháng sau khi công bố hết dịch heo tai xanh và cho phép buôn bán giết mổ hoạt động trở lại, thoát “nạn” trong dịch nhưng nhiều người nuôi heo ở Quảng Trị lại lâm vào nạn khác: heo rớt giá thê thảm.

Chúng tôi đến thăm nhà anh chị Dũng - Thảo ở thôn Tân Phổ, xã Triệu Ái (huyện Triệu Phong). Được biết đợt dịch tai xanh vừa rồi, gia đình anh chị may mắn không có con heo nào dính dịch và bây giờ, hơn 40 con heo trên 60 kg hứa hẹn một niềm vui tràn ngập.

Thế nhưng, trái với những gì chúng tôi nghĩ, anh Dũng cho biết: “những ngày gần đây lái heo liên tục tới nhà hỏi mua nhưng giá heo thì thấp kinh khủng với giá đó chúng tôi chỉ có… lỗ”. Lắc đầu ngao ngán, chị Thảo nói: “Cho đàn heo 40 con này ăn một ngày hết cả triệu bạc. Cứ tưởng thoát được dịch là mừng, ai dè…”.

Giá heo hơi tại Quảng Trị trong thời điểm hiện tại chỉ từ 20 - 22.000 đồng/kg. Ở một số vùng nông thôn, giá heo nhiều khi chỉ 18 - 19.000 đồng/kg - thấp hơn rất nhiều so với trước dịch 30 - 35.000 đồng/kg, thậm chí thấp hơn cả giá đền bù của Nhà nước trong dịch 25.000 đồng/kg.

Chung hoàn cảnh, nhiều trang trại nuôi heo ở Quảng Trị đứng điêu vì giá heo quá thấp. Chị Nguyễn Thị Đào, chủ một trang trại heo hơn 100 con ở phường Đông Lương, thị xã Đông Hà cho hay: “Giá thấp nhưng do heo đã quá lớn, càng để lâu thì càng thêm lỗ”. Đó cũng là lý do mà nhiều người nuôi heo khác dù giá thấp vẫn phải chấp nhận bán.

Anh Nguyễn Phong ở xã Triệu Hoà (huyện Triệu Phong) chuyên đi mua heo lý giải: “Do gần 2 tháng dịch tai xanh, heo ứ lại nên sau dịch nhiều heo to. Thị trường tiêu thụ lại không nhiều nên giá heo thấp”.

“Nhiều khi bắt heo với giá thấp thấy nông dân khó khăn rất ái ngại nhưng mình mua rồi bán lại cho người khác, biết làm sao được. Thiệt hại nặng nhất là những người chăn nuôi với qui mô lớn” - anh Phong cho biết thêm.

Hơn thế tình trạng heo đến lứa xuất chuồng tồn đọng ở khá nhiều địa phương. Ông Lê Quang Ánh, Trưởng phòng chăn nuôi, Sở NN&PTNT Quảng Trị cho biết trên địa bàn tỉnh còn tới vài nghìn con heo trọng lượng mỗi con từ 70 kg trở lên không tiêu thụ được.

Tình trạng người mua heo ép giá người chăn nuôi diễn ra trong cả tháng nay nhưng vẫn chưa thấy một cơ quan chức năng nào lên tiếng bảo vệ người nông dân. Với nhiều người chăn nuôi, họ đành phải chấp nhận lỗ vì còn nhiều khoản phải trang trải.

Hậu dịch tai xanh, niềm vui chưa kịp nở trên môi những người chăn nuôi thoát dịch thì một “dịch” khác tràn về tai hại hơn rất nhiều: Dân chết đứng vì heo bị ép giá thê thảm trong khi đó, giá thịt heo tại các chợ vẫn ở mức rất cao. Giá thịt mông từ  60.000 - 70.000 đồng/kg, thịt sườn, lết hơn 50.000 đồng.

Bảo Nguyên