Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo:

Hành động khẩn cấp phòng chống đại dịch H5N1

(Dân trí) - Sáng nay, Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì Hội nghị “Quán triệt triển khai kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống khi xảy ra dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người”. Hội nghị nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai công tác đối phó với đại dịch cúm gà.

Tại Hội nghị sáng nay (17/10) ở Hà Nội, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành liên quan đã trình bày công tác triển khai kế hoạch hành động khẩn cấp đối phó với đại dịch trong hoàn cảnh cúm gia cầm H5N1 đang có nhiều biến thể nguy hiểm và có dấu hiệu lây lan từ người sang người. Nhiều tổ chức quốc tế đã lên tiếng cảnh báo thảm họa này trong thời gian gần đây.

 

Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, việc quán triệt và triển khai kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống khi xảy ra dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người phải được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của các cấp ủy Đảng, chính quyền và trách nhiệm của mỗi người dân; phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện tốt kế hoạch hành động khẩn cấp này.

 

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT và Bộ Y tế phải xây dựng đề cương tuyên truyền cụ thể và kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống khi xảy ra dịch.

 

Theo Bản tóm tắt kế hoạch hành động khẩn cấp khi xảy ra dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, đến nay Việt Nam đã phải tiêu hủy gần 50 triệu con gia cầm vì dịch cúm H5N1, có 41 người tử vong do nhiễm virus cúm A.

 

Hiện tại, nước ta đã tạm thời khống chế được dịch cúm gia cầm độc lực cao nhưng đại dịch cúm vẫn có nguy cơ bùng phát trở lại. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đại dịch cúm ở người có thể gây tử vong từ 1 đến 40 triệu người trên thế giới nếu không chủ động đối phó và tích cực phòng chống ngay từ ban đầu.

 

Bản kế hoạch đã đưa ra 3 giai đoạn tương ứng với 6 pha của WHO, trong đó, Việt Nam đang đứng ở pha 3 (có dịch cúm trên gia cầm đồng thời có người bị lây nhiễm virus H5N1 và tử vong). Hôm qua, 16/10, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm cũng đã công bố đề cương tuyên truyền kế hoạch hành động khẩn cấp khi đại dịch xảy ra.

 

Trần Đức - Hồng Hải